Tại Diễn đàn châu Âu-vùng Vịnh diễn ra ở Hy Lạp, các nước Địa Trung Hải gồm Hy Lạp, Cộng hòa Síp, Italia và Malta ra tuyên bố chung kêu gọi ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc khủng hoảng di cư mới.
Vụ đắm tàu ngoài khơi miền Đông Libya khiến hàng chục người thiệt mạng và mất tích, làm dấy lên lo ngại về tình trạng khủng hoảng di cư qua Địa Trung Hải.
Số người di cư trong nước, hay tị nạn ở nước ngoài tiếp tục tăng cao ở mức đáng báo động, trong bối cảnh các điểm nóng xung đột vẫn tiếp diễn, thảm họa thiên nhiên ngày càng khó lường. Thế giới cần thêm nhiều nỗ lực và giải pháp hữu hiệu, để chung tay vượt qua cuộc khủng hoảng di cư ngày càng trầm trọng.
Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (IRC) cảnh báo hàng nghìn người có nguy cơ phải rời khỏi Ecuador và Haiti năm 2024 do khủng hoảng nhân đạo, bạo lực leo thang, biến đổi khí hậu và tình trạng nghèo đói ngày càng gia tăng. Nhận định này như xát thêm muối vào "vết thương" di cư bất hợp pháp vốn đang nhức nhối ở châu Mỹ.
Nạn di cư bất hợp pháp vốn phức tạp nay lại càng nhức nhối, với hàng loạt vụ việc thương tâm xảy ra ở Trung Đông và châu Mỹ. Nhiều biện pháp được thực thi, song làn sóng người di cư vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Mexico đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng di cư lan rộng trong những tháng gần đây khi hàng chục nghìn người di cư bị mắc kẹt ở biên giới phía nam, giáp Guatemala và tại biên giới phía bắc với Mỹ.
Ngày 19/11, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cam kết hỗ trợ hoạt động của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) và Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) ở Belarus.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga, ông Dmitry Medvedev đưa ra nhận định, Nga và các nước Trung Á đang phải đối mặt với 1 làn sóng khủng hoảng di cư mới trong bối cảnh tình hình ở Afghanistan.