#dịch vụ ăn uống

4 kết quả

Thức ăn đường phố luôn tiềm ẩn các bệnh truyền nhiễm nếu không được bảo quản, chế biến theo quy định. (Ảnh: HUY HOÀNG)
Bạn đọc

Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm

Mỗi năm cả nước xảy ra hơn 1.000 vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó, phần lớn là do sử dụng thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn nguy hại như E.coli, tả, thương hàn... Các loại vi khuẩn này thường tồn tại, phát triển thành các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong môi trường thức ăn đường phố.
Khu chợ đêm Đại Đường ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền bắc Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)
Thế giới

Ngành dịch vụ ăn uống Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ

Ngay trước thềm Tết Nguyên đán, Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách phòng, chống Covid-19 để khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội. Nhờ đà tăng trưởng cao của chi tiêu dịp lễ tết, chính sách kích cầu, ăn uống tại nhà hàng, mua sắm trực tuyến, ngành dịch vụ ăn uống đã phục hồi mạnh mẽ ngay đầu năm mới.
Lãnh đạo quận Đống Đa kiểm tra công tác chuẩn bị của Trạm Y tế lưu động tại phường Láng Hạ.
Xã hội

Quận Đống Đa yêu cầu cơ sở dịch vụ ăn uống chỉ bán hàng mang về

Từ 12 giờ ngày 13/12, quận Đống Đa (Hà Nội) áp dụng các biện pháp hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung hơn 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hằng ngày.