Sáng 11/2, Thư viện tỉnh Thái Nguyên phối hợp Hội Nhà báo tỉnh khai trương Phòng đọc báo Xuân Bính Ngọ năm 2026, không gian trưng bày, giới thiệu sách chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn bài chuyên đề "Nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an trình bày tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Trao Huy hiệu 45 năm tuổi đảng tặng Tổng Bí thư Tô Lâm; Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Jordan bước vào giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả hơn; Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025; Báo Nhân Dân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng… là một số tin tức nổi bật trong ngày 3/2.
Mùa Xuân năm 1930, khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ lý tưởng, mục tiêu chiến lược của Đảng và dân tộc là: Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, để đi tới xã hội cộng sản.
Tối 23/1, sau khi kết thúc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam đã có cuộc trao đổi về ý nghĩa của Đại hội cũng như triển vọng hợp tác và giao lưu nhân dân giữa hai nước trong thời gian tới.
Trong những ngày đất nước ta long trọng chào đón sự kiện chính trị trọng đại - Đại hội XIV của Đảng, các đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài liên tục gửi thư, điện chúc mừng, bày tỏ tình cảm hữu nghị, đoàn kết và sự tin tưởng sâu sắc vào mốc son rực rỡ của kỳ Đại hội này.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo tổ chức chuỗi các chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp tại nhiều địa điểm.
Sáng 6/1, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức trưng bày chuyên đề “Mùa Xuân - Khởi nguồn thắng lợi”. Đây là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước khởi nguồn từ mùa xuân.
Sáng 3/1, Đoàn cán bộ ngành Nội chính Đảng, do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng đoàn, đã tổ chức Lễ viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ Bắc Sơn và Khu lưu niệm, Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trường Chinh.
Năm bài học kinh nghiệm qua 40 năm đổi mới được nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở tạo niềm tin và hành trang để đất nước tiếp tục công cuộc đổi mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đây là lời khẳng định của Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov khi đề cập tới cuộc cách mạng đã làm thay đổi căn bản số phận dân tộc Nga, đưa nước Nga từ một nước phong kiến, tư bản lạc hậu, nghèo đói trở thành một cường quốc hàng đầu thế giới.
Diễn ra từ 21 đến 25/4 tại thủ đô Moskva của Liên bang Nga, Diễn đàn quốc tế chống phát-xít lần thứ 2 quy tụ đại diện các lực lượng cánh tả, tổ chức xã hội, các nghị sĩ, nhà khoa học, nhà báo đến từ hơn 90 quốc gia trên thế giới.
Ngày 22/4, tại thủ đô Moskva, Liên bang Nga đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 155 năm Ngày sinh V.I.Lênin - nhà tư tưởng, lý luận kiệt xuất, lãnh tụ vĩ đại của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử chống đế quốc, là đóng góp vĩ đại của Việt Nam cho thế giới và phong trào chủ nghĩa xã hội, cổ vũ những quốc gia chưa giành độc lập có thêm động lực và niềm tin, cung cấp bài học kinh nghiệm đấu tranh chống thực dân, đế quốc của nhân dân tiến bộ trên thế giới.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định bản chất giai cấp, bản chất nhân dân và bản chất dân tộc của Đảng. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân vừa là chủ thể của chế độ mới, vừa là chủ nhân của xã hội, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Theo đó, mọi cán bộ, đảng viên đều là "công bộc" của dân.
Sự kiện thành lập Đảng là sự kiện tạo nên bước ngoặt vĩ đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam, mở ra thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc - thời đại Hồ Chí Minh. Ngày 3/2/1930 trở thành Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam .
Tại hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc” diễn ra hôm 8/5 vừa qua, phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư nêu rõ, từ thực tiễn cách mạng nước ta hơn 90 năm qua, từ những thắng lợi vĩ đại của dân tộc kể từ khi có Đảng đã cho thấy rằng, học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ta nhất định sẽ lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu đề dẫn hội thảo.
Nhìn lại 90 năm lãnh đạo cách mạng, có thể khẳng định là Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng sáng tạo và đổi mới, đưa đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, để có được cơ đồ và vị thế như ngày nay.
Cách đây 70 năm, dân tộc Việt Nam đứng trước một tình thế hết sức nghiêm trọng. Thực dân Pháp dã tâm trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Từ sau khi kẻ thù gây hấn ở Nam Bộ (23-9-1945), Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách thương lượng, đàm phán, tránh cho đất nước một cuộc chiến tranh. Đêm 19-12-1946, trước tình thế không còn con đường nào khác, cả dân tộc Việt Nam nhất tề đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, chính thức bắt đầu cuộc toàn quốc kháng chiến.
Sau Cách mạng Tháng Tám, giữa muôn vàn khó khăn thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định và khẩn trương thực hiện Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc, lần đầu tiên toàn dân được hưởng quyền làm chủ, tự do lựa chọn, bầu ra những người đại diện, xứng đáng thay mặt Nhân dân gánh vác công việc chung của đất nước.
Trước và sau năm 1945 có nhiều địa phương đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn làm căn cứ địa quan trọng, tuy nhiên Cao Bằng mới là “cái nôi” đầu tiên của cách mạng ngay khi Người trở về nước sau 30 năm tìm đường cứu nước (1911-1941). Năm 2021 cũng là năm kỉ niệm tròn 80 năm Người về nước (1941-2021) và 60 năm Người về thăm lại Cao Bằng (1961-2021). Cao Bằng như chính là “Quê hương thứ hai” của Bác Hồ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - một lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam; cả cuộc đời Người đi qua 56 nước (1) , 4 châu lục và 3 đại dương, thâu thái tinh hoa Đông, Tây, kim, cổ, để đúc kết thành những quan điểm, tư tưởng, và gọi là triết lý Hồ Chí Minh, trong đó có triết lý phát triển Hồ Chí Minh. Những giá trị thời đại và bền vững của triết lý phát triển Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Quảng Bình (cùng với huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) là địa bàn nằm ở tuyến đầu của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, tích cực, chủ động xây dựng hậu phương vững mạnh, đối phó, đánh thắng mọi hoạt động đánh phá của đế quốc Mỹ.
Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, cầu nối giữa Ðảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần không ngừng củng cố, nâng cao sức mạnh, sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, sứ mệnh cách mạng của Đảng trước Tổ quốc, dân tộc và nhân dân.
Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tiến trình cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong điều kiện đất nước hòa bình, mục tiêu này được biểu hiện cụ thể là nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. .
Chiều tối 3/2, tại Trụ sở Chính phủ, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2025) và Tết cổ truyền Ất Tỵ 2025, Chính phủ tổ chức chương trình gặp mặt thân mật “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Ất Tỵ 2025”.
Đầu Xuân Canh Ngọ 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở Hồng Công (Trung Quốc) từ ngày 6/1 đến ngày 7/2 để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện trọng đại, một bước ngoặt lịch sử, là kết quả tất yếu của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, trước yêu cầu cần phải có một đảng chân chính cách mạng lãnh đạo.
Bằng thực tiễn và thành tựu cách mạng 75 năm qua, nhân dân ta khẳng định sự lãnh đạo của Ðảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, từ trước đến nay và từ nay đến mãi mãi mai sau.