Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Triển lãm Hàng không quốc tế Dubai Airshow 2025 tại Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng đã hội kiến Trung tướng Ibrahim Nasser Al-Alawi, Thứ trưởng Quốc phòng UAE.
Sáng 18/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì lễ đón và hội đàm với Ngài Robert Kalinak, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18 đến 20/11 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.
Liên quan đến trách nhiệm ưu đãi đối với thành viên Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia, đại biểu Quốc hội đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung nguyên tắc: Ưu đãi phải gắn với nhiệm vụ cụ thể, doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn an ninh, an toàn hệ thống và bảo mật và báo cáo định kỳ cho cơ quan quản lý.
Tán thành việc thành lập Hội đồng quản lý phát triển công nghiệp an ninh, song các đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng để bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, khả thi khi tổ chức thực hiện.
Hội nghị thượng đỉnh EU đang diễn ra tại Brussels, nơi các lãnh đạo châu Âu tập trung bàn cách điều chỉnh chiến lược trong bối cảnh an ninh, kinh tế và địa chính trị thay đổi nhanh chóng.
Chiều 14/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Haluk Gorgun.
Chiều 13/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng đã chủ trì đón, hội đàm với ông Haluk Gorgun, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam từ ngày 13-14/10/2025.
Vụ nổ kinh hoàng tại nhà máy thuốc nổ quân sự ở bang Tennessee đã khiến nhiều người mất tích và gây hư hại nghiêm trọng. Cơ quan chức năng liên bang đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, giữa lúc dư luận đặt câu hỏi về tiêu chuẩn an toàn trong ngành công nghiệp quốc phòng.
Từ một nhà mạng non trẻ cách đây hai thập niên, đến năm 2024, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã chính thức trở thành tập đoàn công nghiệp công nghệ cao hàng đầu quốc gia, tạo nên các bước tiến vượt bậc.
Năm năm qua, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ X đề ra.
Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo đã định hướng phát triển công nghiệp quốc phòng “chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại”.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến ông Yasar Guler, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự Triển lãm Công nghiệp quốc phòng quốc tế Thổ Nhĩ Kỳ 2025 (IDEF-2025) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.
Giữa bối cảnh ngành công nghiệp quốc phòng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí hóa chất 13 (Nhà máy Z113), thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, đang ngày càng khẳng định vị thế và thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.
Gần đây, tạp chí quân sự Army Recognition đăng bài phân tích về thỏa thuận hợp tác của Viettel High Tech và Công ty John Cockerill Defense, coi đây là điển hình hợp tác xuyên quốc gia.
Chính sách thuế quan mới của Tổng thống Trump đang đặt ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ trước bài toán nan giải về chi phí, chuỗi cung ứng và vị thế chiến lược toàn cầu.
Báo cáo mới của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI) chỉ ra rằng Nga đã vượt qua các quốc gia Tây Âu về năng lực sản xuất quốc phòng trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine tiếp diễn.
Chiều 15/3, tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan về kết quả nghiên cứu, sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao trong năm 2024, định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Thực hiện chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, những năm qua, nhiều doanh nghiệp quốc phòng đã phát triển thành doanh nghiệp có quy mô lớn, từng bước khẳng định uy tín, thương hiệu các sản phẩm quốc phòng và kinh tế phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
Với nhiều sản phẩm, công nghệ mới nhất ứng dụng cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024, nước chủ nhà đã chứng minh được với bạn bè quốc tế bước tiến và tiềm lực của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam, từ đó tạo dựng lòng tin, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước vì một thế giới hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.
Đánh giá cao tiềm lực của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Đại sứ Pháp cho rằng, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 là cơ hội để Việt Nam tăng cường hơn nữa năng lực của ngành, cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực khác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam International Defence Expo 2024) là dịp Viettel khẳng định tầm nhìn "Sáng tạo vì con người", sử dụng công nghệ để bảo vệ hòa bình, hướng tới hợp tác và phát triển bền vững toàn cầu.
Dưới chủ trương đúng đắn, tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, nhiều đơn vị của Việt Nam đã nắm bắt thuận lợi, nhanh chóng vươn lên mạnh mẽ trong tham gia vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng với hàng loạt sản phẩm chủ lực gồm các thiết bị quân sự, vũ khí với khả năng điều khiển, độ chính xác cao.
Sáng 19/12, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024) với thông điệp “Hòa bình-Hữu nghị-Hợp tác-Cùng phát triển” do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024).
Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) sẽ trưng bày trên 80 sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao và gần 30 sản phẩm công nghệ thuộc lĩnh vực dân sự tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (diễn ra từ ngày 19/12 đến 22/12). Đây là những công nghệ do Viettel làm chủ, nghiên cứu và sản xuất, góp phần thể hiện sức mạnh của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.
Thực hiện chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp quốc phòng, những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm London theo lời mời của Nhà vua Charles III, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nhất trí tăng cường hợp tác song phương về quốc phòng và an ninh cũng như chống biến đổi khí hậu.
Trong nhiều năm qua, cùng với công nghiệp quốc phòng, Đảng và Nhà nước đã quan tâm, chỉ đạo sát sao việc xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh. Những yêu cầu từ tất yếu khách quan đã đặt ra việc cần xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh hiện đại xứng với vai trò, vị trí, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Tối 6/5, thông tin từ cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng cho biết, nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Malaysia, Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam làm Trưởng đoàn, tham dự Triển lãm Quốc phòng, an ninh châu Á lần thứ 18 năm 2024 tại Malaysia từ ngày 5 đến 9/5/2024.