#cấp sổ đỏ

9 kết quả

Lãnh đạo phường Định Công trao sổ đỏ cho người dân.
Tin chung

Tín hiệu vui trong cấp sổ đỏ

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người dân, tổ chức là công việc rất khó khăn, phức tạp và kéo dài thời gian. Tuy nhiên, sau hơn hai tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ở Hà Nội đã được cấp sổ đỏ lần đầu.

Bà Chử Thị Tân bên căn nhà mới được UBND phường Vĩnh Hưng cấp sổ đỏ.
Chuyên trang Hà Nội

Giải quyết kiến nghị sau đối thoại với nhân dân

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 về lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã tổ chức buổi đối thoại giữa chính quyền với nhân dân. Ngay sau buổi đối thoại, nhiều kiến nghị của người dân được giải quyết.

Ảnh minh họa. (Ảnh: LÊ VIỆT)
Pháp luật

Một số quy định cụ thể về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất

Các quy định cụ thể về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất được quy định tại Nghị định 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai (sau đây gọi tắt là Nghị định 101/2024/NĐ-CP).
Đề nghị UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xem xét trả lời những kiến nghị của bà Lê Thị Khương
Bạn đọc

Đề nghị UBND huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xem xét trả lời những kiến nghị của bà Lê Thị Khương

Báo Nhân Dân phản ánh đơn của bà Lê Thị Khương, trú tại Phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, là vợ liệt sĩ Lê Bật Tư (hy sinh ngày 27/12/1982 tại Siem Reap - Campuchia), đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho thân nhân gia đình liệt sĩ nhưng chậm được xử lý.