Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quyết định số 2993/QĐ-BGDĐT ngày 29/10/2025, phê duyệt Chương trình và Tài liệu hướng dẫn dạy bơi an toàn cho học sinh. Đây là chương trình chính thức đầu tiên được thống nhất trên phạm vi toàn quốc.
Tối 1/10, “kình ngư” của Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng đã đoạt Huy chương Vàng nội dung 800m bơi tự do nam và là Huy chương Vàng thứ hai của anh tại Giải vô địch thể thao dưới nước châu Á 2025 diễn ra ở thành phố Ahmedabad (Ấn Độ) từ ngày 28/9 đến 2/10.
Hướng tới SEA Games 33 vào cuối năm 2025 tại Thái Lan, đội tuyển bơi Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị về lực lượng, chuyên môn. Mục tiêu đoạt ít nhất 6 Huy chương vàng (HCV), ít hơn thành tích kỳ trước khi phải đối mặt thách thức từ các đối thủ trong khu vực.
Sáng 11/6, tỉnh Bình Định khai mạc giải bơi “Đường đua xanh” lần thứ 3 năm 2025, một sự kiện thể thao quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước và thúc đẩy phong trào tập luyện bơi lội trong cộng đồng.
Sáng 9/6, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức khai mạc Ngày Olympic và Giải bơi thiếu niên, nhi đồng tỉnh Ninh Bình năm 2025.
Ngày thi đấu đầu tiên của Giải bơi vô địch quốc gia bể 25m 2025, diễn ra tại TP Huế từ ngày 11 đến 16/3, đã chứng kiến màn trình diễn chói sáng của kình ngư trẻ Nguyễn Thúy Hiền. Vận động viên được mệnh danh là "Tiểu Ánh Viên" đã phá liền hai kỷ lục quốc gia ở những nội dung đầy thách thức, khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của mình.
Với thêm 2 Huy chương Vàng (HCV) cùng 2 kỷ lục thế giới ở các nội dung 1.500m tự do nam và 4x100m hỗn hợp đồng đội nữ đã giúp Mỹ vững chắc ngôi đầu môn bơi ở Olympic Paris 2024.
Ngày 31/7, tại thành phố Hải Phòng tiếp tục diễn ra thi đấu môn bơi trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X. Tính đến chiều nay, đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng đầu thành tích môn bơi với 15 Huy chương Vàng, 8 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng; bỏ xa các đơn vị xếp sau đó là Hà Nội và Long An.
Ngày 17/7, Thị trưởng thành phố Paris (CH Pháp), bà Anne Hidalgo, đã bơi thử nghiệm trên sông Seine cùng với Trưởng Ban tổ chức Thế vận hội mùa hè 2024, ông Tony Estanguet và Tỉnh trưởng vùng thủ đô Ile-de-France, ông Marc Guillaume. Kết quả cho thấy nước sông bảo đảm tiêu chuẩn để tổ chức các môn thi đấu bơi lội.
Sáng 23/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp các ngành liên quan tổ chức lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi lội phòng, chống đuối nước và giải Bơi lội thiếu niên, nhi đồng tỉnh Vĩnh Long năm 2024.
Trong khuôn khổ Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, ngày 3/6, môn bơi của Đại hội đã chính thức khởi tranh tại Câu lạc bộ Bơi-Lặn Đà Nẵng. Các vận động viên bơi của các nước tham dự đều nỗ lực thi đấu hết mình, quyết liệt, cống hiến cho khán giả màn tranh tài gay cấn.
Hôm qua, đội tuyển cử tạ tiếp tục mang về một Huy chương bạc (HCB), trong khi đội tuyển bơi cũng giành được một Huy chương đồng (HCÐ) cho Ðoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Ðại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 4 (Asian Para Games 4).
Thời tiết nắng nóng, nhiều người lớn, trẻ nhỏ tìm đến các bãi tắm tự phát để giải nhiệt bất chấp những cảnh báo về nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra. Hiện nay, các bãi tắm ao, hồ, sông, suối tự phát đều không có người quản lý và cứu hộ, vì vậy không bảo đảm an toàn. Những bãi tắm tự phát này tiềm ẩn nguy cơ bị đuối nước để lại những hậu quả khó lường.
Cứ mỗi khi mùa hè đến, cụm từ "đuối nước" lại mang đến nỗi lo, sự ám ảnh cho các gia đình và cộng đồng. Vì vậy, chủ động giúp cho con em ứng phó với vấn đề này bằng cách nắm chắc những nguyên tắc để phòng chống đuối nước là vô cùng cần thiết.
Với tổng số 136 Huy chương Vàng, 105 Huy chương Bạc và 114 Huy chương Đồng, thể thao Việt Nam đã khép lại kỳ SEA Games 32 trên đất Campuchia với ngôi nhất toàn đoàn. Trong thành tích chung này có sự đóng góp không hề nhỏ của các môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic.
Việc liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm ở trẻ đã cảnh báo gia đình và xã hội cần quan tâm đến trẻ khi đưa con em mình đi bơi. Các gia đình cần có kiến thức trong sơ cứu, tránh những động tác có thể làm cho tình trạng của trẻ nặng hơn.
Vận động viên Nguyễn Hữu Việt ra đi mãi mãi vào sáng nay (25/3) sau khi bị cảm lạnh với tiền sử bệnh nền hen suyễn dù vẫn tới sân Mỹ Đình theo dõi trận đấu Việt Nam-Oman vào tối qua.