Australia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách

Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)
Lừa đảo giả mạo chính khách Australia. (Ảnh chụp màn hình)

Thiệt hại từ các vụ lừa đảo trực tuyến được báo cáo lên cơ quan quản lý doanh nghiệp Australia đã tăng đột biến 182% trong vòng 1 năm qua, vượt mức 7,4 triệu AUD (khoảng 4,8 triệu USD), trong bối cảnh tội phạm mạng tăng cường sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) giả mạo hình ảnh và giọng nói (deepfake) của Thủ tướng cùng nhiều chính khách và doanh nhân nổi tiếng.

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn nguồn dữ liệu từ Trung tâm Chống Lừa đảo quốc gia và Tổ chức Scamwatch cho biết Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) đã gỡ bỏ hơn 19.400 trang web lừa đảo trực tuyến trong năm tài chính 2025–2026 (từ ngày 1/7/2025 đến hết tháng 6/2026). Các phương thức lừa đảo phổ biến bao gồm lập trang web giả mạo, tấn công giả mạo (phishing), lừa đảo tiền mã hóa và đặc biệt là mạo danh những nhân vật có ảnh hưởng công chúng.

Danh sách các nhân vật bị giả mạo nhiều nhất gồm Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Lãnh đạo đảng Tự do đối lập Angus Taylor, Lãnh đạo đảng Một Quốc gia Pauline Hanson, cùng một số thành viên Quốc hội, các chuyên gia tài chính và doanh nhân nổi tiếng của Australia. Hành vi của tội phạm mạng thường là cắt ghép các đoạn video deepfake tinh vi để quảng cáo những cơ hội đầu tư tài chính giả mạo, nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trong tuyên bố ngày 17/8, bà Sarah Court, Chủ tịch ASIC, cảnh báo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi thấy người nổi tiếng hoặc những người có ảnh hưởng quảng bá các cơ hội đầu tư trên không gian mạng. Bà nhấn mạnh công nghệ AI đang làm cho các nội dung lừa đảo trở nên vô cùng chân thực và khó phát hiện hơn. Việc xuất hiện các hình ảnh quen thuộc hay các bài đánh giá tích cực không đồng nghĩa với việc dự án đầu tư đó là hợp pháp.

Cơ quan quản lý Australia khuyến cáo người dân trước khi cấp tiền đầu tư cần kiểm tra kỹ địa chỉ website, xác minh tính hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức huy động vốn và cảnh giác trước những lời mời chào thúc giục giao dịch gấp.

Có thể bạn quan tâm