Phát hiện quần thể voọc chà vá chân nâu ở Quảng Trị
Ngày 17/8, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ghi nhận một quần thể voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Sách Đỏ
Có 18 kết quả
Ngày 17/8, Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ghi nhận một quần thể voọc chà vá chân nâu (Pygathrix nemaeus) quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.
Ngày 15/8, Ban quản lý Vườn Quốc gia Phú Quốc, tỉnh An Giang đã phối hợp người dân địa phương tiến hành tái thả thành công một cá thể kỳ đà hoa (thuộc Sách Đỏ Việt Nam) nặng 20kg, chiều dài 2m về lại môi trường tự nhiên.
Vườn Quốc gia Côn Đảo vừa ký quyết định khen thưởng 3 công nhân vệ sinh môi trường thuộc Trung tâm cung ứng dịch vụ công Đặc khu Côn Đảo vì đã cứu 2 con đồi mồi ở bãi An Hội.
Ngày 10/3, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị cho biết, các nhà nghiên cứu của Vườn vừa ghi nhận sự xuất hiện của loài hoa mang tên Địa nhãn Himalaya ở phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.
Ngày 4/3, thông tin từ Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, cho biết vừa phát hiện, ghi nhận bổ sung 4 loài chim vào danh lục chim tỉnh Quảng Bình (cũ), từ đó cập nhật dữ liệu loài và cơ sở khoa học phục vụ công tác quản lý, bảo tồn động vật hoang dã tại địa phương và khu vực.
Một cá thể tê tê Java thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ vừa được người dân xã Đắk Liêng phát hiện và tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục thả về tự nhiên.
Các nhà khoa học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa xây dựng thành công cơ sở dữ liệu Danh lục Đỏ Việt Nam và xuất bản bộ Sách Đỏ Việt Nam. Sách cập nhật kịp thời dữ liệu về tình trạng bảo tồn các loài sinh vật nguy cấp, quý hiếm, khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học của Việt Nam.
Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo vừa tiếp nhận, chăm sóc 5 cá thể bồ câu Nicoba do người dân bàn giao. Đây là loài chim quý hiếm nằm trong Sách đỏ của Việt Nam và thế giới.
Ngày 11/8, đại diện Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị cho biết, thông qua bẫy ảnh, các nhà nghiên cứu và lực lượng chức năng phát hiện tại vườn quốc gia có nhiều loài động vật đặc hữu có tên trong Sách Đỏ của Việt Nam và thế giới.
Hồi chuông cảnh báo về nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) càng lớn thì yêu cầu về những ngôi nhà an toàn cho chúng càng cấp thiết. Tại Việt Nam, bên cạnh các trung tâm cứu hộ chuyên biệt, các trung tâm cứu hộ tại Vườn quốc gia (VQG), Khu bảo tồn thiên nhiên cũng là điểm tiếp nhận và cấp cứu ban đầu khá tốt.
Theo bản cập nhật Sách Đỏ mới nhất của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), gần 1/5 số chuồn chuồn - loài côn trùng đóng vai trò quan trọng trong quản lý dịch bệnh bằng cách ăn ấu trùng muỗi - đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do môi trường sống bị phá hủy.
Một con linh dương núi vừa được sinh ra cách đây hai tuần tại Vườn thú Warsaw ở Ba Lan.
Tối 7-12, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 21 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại sòng bạc ở vùng sát sông Đồng Nai, thuộc địa bàn xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu.