Chinh phục những đỉnh cao mới, xứng đáng là niềm tự hào của nền khoa học nước nhà
Sáng 24/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#nghiên cứu
Có 90 kết quả
Sáng 24/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng.
Ngày 13/2, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) chính thức công bố 4 chương trình phát triển Hệ sinh thái học thuật quốc tế UEH 2026 nhằm thu hút đội ngũ học giả danh tiếng trong và ngoài nước phục vụ đào tạo, nghiên cứu.
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) và Đại học Massachusetts Lowell (UMass Lowell, Hoa Kỳ) vừa tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), ngày 9/2.
Việc sản xuất lúa giống giả này đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giống cây trồng.
Ngày 31/1, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo quốc tế “Học tập trải nghiệm trong giáo dục đại học định hướng đổi mới sáng tạo: Từ thực tiễn đến chiến lược”.
Để chủ động trong đấu tranh, phòng ngừa, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần một chiến lược phù hợp thực tiễn đất nước.
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tuyển dụng được 350 nhà khoa học theo Chương trình thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành về công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, ngày 29/1, tại Hà Nội, Trường đại học Y Hà Nội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị chuyển giao Bệnh viện 71 Trung ương và Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng về Trường đại học Y Hà Nội.
Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Chỉ thị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 23/1/2026).
"Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam" là sản phẩm của một quá trình nghiên cứu, phê bình công phu các tác phẩm văn học thành văn và văn học truyền miệng, từ khởi thủy đến nửa đầu thế kỷ XIX; góp phần phác thảo một cách hệ thống diện mạo, tiến trình phát triển và những đặc điểm cơ bản của lịch sử văn học Việt Nam trong nhiều thế kỷ.
Vượt qua rào cản về công nghệ, Việt Nam đã thực hiện thành công bước chuyển từ phụ thuộc nhập khẩu sang tự chủ nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao.
Sáng 17/1, Trường đại học Cửu Long tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2023-2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026-2027.
Sáng 15/1, tại Nha Trang, Trường đại học Khánh Hòa phối hợp Trường đại học Sư phạm Quốc gia Daegu (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Ứng dụng AI trong đào tạo và nghiên cứu khoa học”.
Thời gian qua, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động hữu ích, với mục tiêu mang khoa học đến gần công chúng, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng xã hội tri thức. Tuy nhiên, theo đánh giá chung, việc tôn vinh, lan tỏa các giá trị khoa học trong cộng đồng vẫn còn nhiều hạn chế.
Trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn đẩy mạnh hiện đại hóa hạ tầng giao thông quốc gia, hệ thống đường sắt tốc độ cao bắc-nam, các tuyến đường sắt liên vùng và mạng lưới metro tại các đô thị lớn không chỉ là những dự án giao thông mà còn là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội.
Ngày 26/12, tại Hà Nội, Học viện Khoa học và Công nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư và trao Bằng Tiến sĩ năm 2025.
Sáng 26/12, tại Hà Nội, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và lưu trữ nguồn gene cây dược liệu giai đoạn 2021-2025”.
Trong bối cảnh khoa học-công nghệ toàn cầu chuyển dịch nhanh, việc định hướng phát triển vật lý bài bản, dài hạn trở thành yêu cầu nền tảng để nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia.
Trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị triển khai các dự án đường sắt tốc độ cao, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao là rất lớn. Đón đầu nhu cầu đó, Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) sẽ đưa vào vận hành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao phục vụ công tác đào tạo.
Nghị định số 265/2025/NĐ-CP về tài chính và đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mở ra cơ chế mới trong xử lý rủi ro nghiên cứu: chấp nhận rủi ro khách quan nhưng không nới lỏng kỷ luật tài chính, bảo vệ những nỗ lực sáng tạo trung thực.
Một báo cáo quốc tế mới đây cho thấy Trung Quốc đang nắm lợi thế đáng kể trong nghiên cứu nhiều công nghệ then chốt, phản ánh sự dịch chuyển dài hạn trong cán cân khoa học – công nghệ toàn cầu.
Ngày 7/12, tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2025.
Với nguồn lực sẵn có cùng việc hợp tác cùng các nhà khoa học thế giới, Giáo sư Tan Yap Peng - Hiệu trưởng Trường đại học VinUni tin tưởng Việt Nam sẽ đào tạo được một thế hệ nhà nghiên cứu AI đủ năng lực để cạnh tranh trên trường quốc tế.
Tình cờ phát hiện ra một gene không hề biểu hiện trong não mà lại biểu hiện ở tai trong, Giáo sư Ana Belén Elgoyhen đã dành 30 năm nghiên cứu về lĩnh vực thính học. Công trình nghiên cứu của bà đang mở ra những hy vọng mới cho việc điều trị thính lực do di truyền.
Giáo sư Đặng Văn Chí - Viện Nghiên cứu Ung thư Ludwig (Hoa Kỳ), thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture cho biết, trong 5 năm qua, ít nhất có 4 nhà khoa học nhận Giải thưởng VinFuture rồi sau đó nhận giải thưởng Nobel. "Giành được giải thưởng VinFuture sẽ có nhiều khả năng giành được giải Nobel hơn", ông nói.
Cơ chế, chính sách mới tại Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Nghị định số 263/2025/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ là “chìa khóa” mở cánh cửa thu hút nhân tài, xóa bỏ các rào cản hành chính về lương, thu nhập, từ đó tạo ra cú huých cho sự phát triển của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Thị trường công nghệ sinh học toàn cầu trong năm 2025 ước tính khoảng 1,8 nghìn tỷ USD và được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tới, với con số gấp đôi vào năm 2030.
Nghiên cứu về hiệu ứng Kondo không chỉ có giá trị nền tảng trong vật lý lý thuyết, mà còn mở ra những triển vọng ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ lượng tử. Đây là minh chứng rõ nét cho tầm quan trọng của khoa học cơ bản, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam.
Ngày 25/11, trong khuôn khổ Phiên họp Đoàn Chủ tịch của Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS), Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã vinh dự đón nhận danh hiệu Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga từ Giáo sư, Viện sĩ Gennedy Kraniskov, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Các nhà khoa học Viện Khoa học tài nguyên nước vừa hoàn thành nghiên cứu đánh giá nguồn nước mặt và dự báo xâm nhập mặn tại lưu vực sông Cauto (Cuba). Kết quả đột phá này cho thấy sức mạnh của khoa học dữ liệu và khẳng định dấu ấn của đội ngũ chuyên gia Việt Nam trong quản lý tài nguyên nước quốc tế.