#MXV

124 kết quả

Chỉ số MXV-Index.
Tài chính – Chứng khoán

Giá bạc tăng vọt, nhóm năng lượng ‘gây sức ép’ lên MXV-Index

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục phân hóa mạnh trong phiên giao dịch ngày 14/4 khi lực mua quay trở lại nhóm kim loại, nổi bật là bạc với mức tăng hơn 5%. Tuy nhiên, đà khởi sắc này vẫn không đủ bù đắp áp lực bán sâu tại nhóm năng lượng, khiến chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,2% về vùng 2.800 điểm khi đóng cửa.

TOP 10 sản phẩm được giao dịch nhiều nhất tại Việt Nam năm 2025
Thông tin hàng hóa

Năm 2025: Thanh khoản lập đỉnh, thị trường giao dịch hàng hóa bước vào giai đoạn trưởng thành

Năm 2025 ghi nhận bước phát triển theo chiều sâu của thị trường giao dịch hàng hóa trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động. Việc kết nối trực tiếp với các sở giao dịch quốc tế giúp thị trường trong nước bám sát giá hàng hóa thế giới, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị FIA 2025
Thông tin hàng hóa

MXV kết nối thị trường hàng hóa phái sinh Việt Nam với chuẩn mực toàn cầu tại FIA Asia 2025

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự FIA Asia Derivatives Conference 2025, diễn ra từ ngày 2 đến 4/12 tại Singapore. Tại hội nghị, MXV tham dự các phiên thảo luận để ghi nhận các chuẩn mực quốc tế, cập nhật những xu hướng mới về công nghệ, quản lý rủi ro và sản phẩm phái sinh.

Trong năm 2024, sản lượng thép thành phẩm nhập khẩu vào Việt Nam đạt 17,7 triệu tấn, trong khi sản lượng xuất khẩu chỉ ở mức 12,6 triệu tấn. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Ngành thép Việt Nam trước làn sóng toàn cầu: Cơ hội hay thách thức?

Làn sóng bảo hộ thương mại đang lan rộng trong ngành thép toàn cầu, khi các nền kinh tế lớn đồng loạt siết chặt hàng rào thuế quan, quy định chất lượng, và chính sách môi trường. Ngành thép Việt Nam phải chuyển mình, nâng cấp chuỗi giá trị và sản xuất bền vững để tránh tụt hậu trong cuộc chơi toàn cầu.

Một nhà máy lọc dầu tại Pulau Bukom, Singapore. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Sắc xanh tiếp tục lan tỏa trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Sắc xanh đã quay trở lại và lan tỏa trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch hôm qua (17/7). Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, đóng cửa, chỉ số MXV-Index nhích thêm 0,3% lên 2.227 điểm. Nhóm năng lượng và kim loại gây chú ý cho các nhà đầu tư khi nhiều mặt hàng đồng loạt tăng giá.

Sản phẩm cà-phê được trồng ở Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Mất cân đối cung-cầu, giá hàng hóa nguyên liệu thế giới đồng loạt giảm

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, sau nhịp hồi phục ngắn ngủi phiên đầu tuần, giá hai mặt hàng cà-phê đã quay lại đà suy yếu. Trên thị trường kim loại, giá quặng sắt cũng chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/7, lực bán chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,4% về mức 2.221 điểm.

Thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Formosa, Goias, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Sau cuộc đàm phán Mỹ-Trung, tâm lý lạc quan lan tỏa trên thị trường hàng hóa thế giới

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, sau cuộc đàm phán tích cực Mỹ-Trung, tâm lý lạc quan lan tỏa trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới. Lực mua chiếm ưu thế hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng 0,15% lên mức 2.196 điểm. Đáng chú ý, giá đậu tương và các sản phẩm chế biến từ đậu tương đồng loạt tăng mạnh. Ở chiều ngược lại, đồng USD mạnh lên vô tình tạo sức ép lên thị trường cà-phê.
Một hệ thống đường ống dẫn dầu ở Vịnh Ba Tư. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Mỹ-Anh đạt thỏa thuận thương mại, giá hàng hóa thế giới khởi sắc

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, tâm lý lạc quan đã quay trở lại thị trường trong phiên giao dịch ngày 8/5. Đóng cửa, lực mua áp đảo đã hỗ trợ chỉ số MXV-Index tăng 0,6% lên mức 2.173 điểm. Đà tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường năng lượng, trong đó giá dầu bật tăng hơn 3%. Bên cạnh đó, trên thị trường nông sản, giá đậu tương chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp nhờ sự hỗ trợ từ nhiều yếu tố tích cực.
Nông dân thu hoạch quả ca-cao tại Yogyakata, Indonesia. (Ảnh THX/TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Sắc xanh quay lại thị trường hàng hóa thế giới

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết lực mua đã quay lại chiếm áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua (6/5). Đóng cửa, chỉ số MXV-Index phục hồi hơn 1,2% lên mức 2.179 điểm. Đáng chú ý, trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá cà-phê Arabica có phiên phục hồi nhẹ trong bối cảnh thời tiết diễn biến kém tích cực. Trong khi đó, thị trường kim loại cũng ghi nhận những tín hiệu khởi sắc với 8 trên 10 mặt hàng đồng loạt tăng giá.
Một góc của nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Lực bán áp đảo, MXV-Index rơi mạnh xuống 2.169 điểm

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, sắc đỏ bao trùm thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong tuần giao dịch vừa qua. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index rơi mạnh hơn 2% về mức 2.169 điểm. Đáng chú ý, trên thị trường năng lượng, giá dầu thế giới ghi nhận tuần thứ 2 liên tiếp suy yếu. Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, nhóm nông sản cũng chìm sâu trong sắc đỏ, trong đó nổi bật là đà suy yếu của mặt hàng ngô.
Thu hoạch cà-phê chín sẽ cho trọng lượng và giá bán cao hơn từ 20-50% so với cà-phê xanh. (Ảnh: TTXVN)
Thông tin hàng hóa

MXV-Index nối dài đà giảm sang phiên thứ 4 liên tiếp

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục "rung lắc" trong phiên giao dịch đầu tháng 5. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index nối dài đà suy yếu sang phiên thứ 4, đánh rơi gần 0,1% xuống 2.159 điểm. Lực bán rất mạnh trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, trong đó, giá hai mặt hàng cà-phê đồng loạt lao dốc.
Một giếng dầu ở Liêu Ninh, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Kinh tế Mỹ có dấu hiệu giảm tốc, sắc đỏ bao trùm lên thị trường hàng hóa thế giới

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết lực bán chiếm áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong bối cảnh Mỹ công bố loạt dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm hơn 0,7% về mức 2.196 điểm - nối dài đà suy yếu sang phiên thứ hai. Đáng chú ý, giá 4 trên 5 mặt hàng năng lượng chìm trong sắc đỏ, trong đó hai mặt hàng dầu thô lao dốc tới gần 3%. Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng cũng bao trùm lên thị trường kim loại.
Thu hoạch cà-phê. (Ảnh: TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Diễn biến trái chiều trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối trái chiều trong phiên giao dịch đầu tuần. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index giảm nhẹ hơn 0,2% về mức 2.213 điểm. Trên thị trường nông sản, mặc dù chịu sức ép khi mở cửa, tuy nhiên, giá đậu tương đã nhanh chóng hồi phục nhờ tâm lý thị trường ổn định. Ở chiều ngược lại, giá cà-phê Arabica có phiên thứ 5 liên tiếp tăng trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn.
Cà-phê đặc sản của trang trại Aeroco Coffee, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Lực mua mạnh kéo chỉ số MXV-Index quay lại vùng 2.200 điểm

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết tuần giao dịch vừa qua (21-27/4), thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đón nhận lực mua mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 2% lên mức 2.217 điểm. Nhóm nguyên liệu công nghiệp gây chú ý khi dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường, trong đó, kết thúc phiên giao dịch ngày cuối tuần, giá cà-phê Arabica chạm 9.000 USD/tấn - mức cao nhất kể từ đầu tháng 3. Ngược lại, giá dầu quay đầu suy yếu trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung trong tương lai.
Thu hoạch đậu tương tại trang trại ở Formosa, Goias, Brazil. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Thị trường hàng hóa khởi sắc, MXV-Index vượt 2.200 điểm

Sắc xanh bao phủ thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua (24/4). Đóng cửa, lực mua chiếm áp đảo đã kéo chỉ số MXV-Index tăng gần 1% lên mức 2.215 điểm. Trên thị trường nông sản, giá đậu tương có phiên thứ 3 tăng liên tiếp sau gần hai tuần tích lũy trong vùng đi ngang. Trong khi đó, giá hầu hết các mặt hàng kim loại đồng loạt tăng trong bối cảnh căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung đã được xoa dịu.
Nông dân thu hoạch quả ca-cao tại Yogyakata, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Giá ca-cao vượt 9.300 USD/tấn, giá dầu thô đảo chiều tăng gần 2%

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết dòng tiền đầu tư mạnh đã quay lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Sắc xanh chiếm ưu thế kéo chỉ số MXV-Index tăng hơn 1,1% lên mức 2.197 điểm. Nổi bật trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá ca-cao bật tăng gần 6% trong bối cảnh nguồn cung thắt chặt.
Chế biến rau củ phục vụ xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)
Thông tin hàng hóa

Thị trường hàng hóa diễn biến giằng co phiên đầu tuần

Ngày 21/4, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến tương đối giằng co trong phiên giao dịch đầu tuần. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index suy yếu 0,2% về mốc 2.172 điểm. Với 6 trên 7 mặt hàng đồng loạt giảm giá, thị trường nông sản đã gây chú ý trong có phiên giao dịch hôm qua. Bên cạnh đó, nhóm kim loại phân hóa rõ nét trong bối cảnh cung-cầu diễn biến trái chiều.