Ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp là một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay của Chính phủ Anh. Trước sức ép ngày càng tăng, London đang quyết liệt triển khai các biện pháp giải quyết tận gốc vấn đề gây nhức nhối này.
Không gian mạng luôn tiềm ẩn những hiểm họa khó lường và sự hoành hành của tội phạm mạng là thách thức không thể coi nhẹ đối với sự phát triển kinh tế-xã hội trong thời đại mới. Trong bối cảnh tính chất các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi và phức tạp, Liên minh châu Âu (EU) đã có những bước đi chiến lược để tập hợp sức mạnh ngăn chặn các mối đe dọa từ những "kẻ thù vô hình" trên không gian mạng.
Trong tuyên bố chung sau Hội nghị thượng đỉnh Med9 tại Malta, lãnh đạo 9 quốc gia khu vực Địa Trung Hải và Nam Âu kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hoàn tất thỏa thuận mới về người di cư và tị nạn trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu năm 2024, đồng thời tăng cường nỗ lực ngăn chặn người di cư trái phép từ Bắc Phi. Tuyên bố nhấn mạnh các quốc gia EU tuyến đầu tiếp nhận người di cư cần tăng cường giám sát khu vực biên giới EU để chặn các đường dây buôn người.
Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng chứng minh là một xu hướng không thể đảo ngược của thế giới, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều cảnh báo được đưa ra về các mối nguy hiểm đến từ AI nói riêng và công nghệ cao nói chung, trong đó có sự gia tăng về số lượng, mức độ tinh vi của các hành vi phạm tội trên không gian mạng.
Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 28/11 cho biết, đã hỗ trợ điều phối chiến dịch triệt phá một “siêu tổ chức” buôn bán ma túy, kiểm soát 1/3 hoạt động buôn bán ma túy ở châu Âu.
Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) thông báo, lực lượng cảnh sát điều tra về buôn ma túy và rửa tiền đã bắt giữ 44 đối tượng tình nghi là thành viên của một trong những mạng lưới tội phạm nguy hiểm nhất châu Âu.
Theo báo cáo thường niên, Europol cho rằng hậu quả của cuộc xung đột ở Ukraine và tác động của đại dịch Covid-19 có thể trở thành mối đe dọa an ninh trong những năm tới.
Ngày 11/7, Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) tiến hành hội nghị không chính thức tại thủ đô Praha (Cộng hòa Séc), với chủ đề chính liên quan đến tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó đặc biệt nhấn mạnh vấn đề người tị nạn.
Ngày 21/6, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết đã triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm bị tình nghi đánh cắp hàng triệu euro thông qua hình thức lừa đảo trực tuyến ở Bỉ và Hà Lan.
Giám đốc Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol), bà Catherine de Bolle mới đây cảnh báo, vũ khí do các nước Liên minh châu Âu (EU) cung cấp cho Ukraine có thể rơi vào tay "các băng nhóm tội phạm".
Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết, có 12 nghi phạm được cho là đã thực hiện các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware) nhằm vào các công ty và cơ sở hạ tầng tại nhiều quốc gia trên thế giới.