Ngày 9/7, Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Cộng hòa Slovakia và Các vấn đề châu Âu do ông Marek Estok, Quốc vụ khanh dẫn đầu, đã có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội Đức tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU; xem xét, sớm phê chuẩn EVIPA để tạo động lực mới cho hợp tác thương mại-đầu tư giữa hai nước.
Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, do đồng chí Phan Đình Trạc dẫn đầu, vừa có chuyến thăm và làm việc tại Hungary từ ngày 8-13/6. Đoàn đã có các cuộc trao đổi với lãnh đạo đảng cầm quyền, các đảng chính trị, lãnh đạo Quốc hội và một số bộ, ngành, cơ quan tư pháp.
Báo chí và truyền thông Cộng hòa Czech những ngày qua liên tục đăng tải thông tin đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đặc biệt nhấn mạnh việc hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược, mở ra nhiều cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại cũng như trong các lĩnh vực khác giữa Việt Nam và Cộng hòa Czech.
Chiều tối 16/1 giờ địa phương, (nửa đêm 16, rạng sáng 17/1 giờ Việt Nam), tại thủ đô Warsaw, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ba Lan, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Ba Lan. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương.
Tại cuộc tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) và bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ giữa hai bên trong thời gian qua.
Khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đang tiến gần đến kỷ niệm 4 năm kể từ ngày có hiệu lực (ngày 1/8/2024), khảo sát Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho thấy, EVFTA chắc chắn đã mở ra cánh cửa cho các doanh nghiệp châu Âu, đồng thời củng cố sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư từ châu lục này.
Sáng ngày 16/4, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cùng Quốc vụ khanh về Ngoại giao và các vấn đề toàn cầu Tây Ban Nha Diego Martínez Belío đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 5 giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Tây Ban Nha.
Tại các buổi làm việc với Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam tại Quốc hội Pháp và Nhóm hữu nghị Pháp-Việt Nam tại Thượng viện Pháp, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực giữa hai nước.
Việt Nam và hai đối tác châu Âu là Hungary và Romania có những mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp hơn 70 năm qua. Đây là tài sản quý giá và là động lực mạnh mẽ để các quốc gia cùng tiến những bước dài trên chặng đường phát triển của mình, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới chuyển biến phức tạp, sâu sắc.
Theo TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ, tối 17/11 (giờ địa phương), tại thành phố Namur, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã làm việc với Chủ tịch Nghị viện Vùng Wallonie, André Frédéric.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, sáng 26/9 (theo giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Bulgaria, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ của Đảng Gerb-UDF Desislava Atanasova và các thành viên.
Báo AGCNews có bài viết nhấn mạnh việc Việt Nam và Italia đã ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược song phương, trong đó tái khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.
11 giờ ngày 26/7 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống Cộng hòa Italia, Tổng thống Italia Sergio Mattarella và con gái đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị G7 mở rộng, chiều 20/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.
Chiều 18/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg đang thăm chính thức Việt Nam.
Trong chuyến thăm làm việc tại Tây Ban Nha, tại buổi tiếp Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Tây Ban Nha (PCE) Enrique Santiago, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao việc Ðảng Cộng sản Tây Ban Nha là một trong những đảng Cộng sản đầu tiên tại Tây Âu thiết lập quan hệ với Ðảng Cộng sản Việt Nam và luôn đoàn kết, ủng hộ Việt Nam.
Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Bỉ mong muốn thúc đẩy hợp tác, trao đổi đoàn giữa các cơ quan lập pháp Việt Nam-Bỉ, góp phần đưa quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu.
Chủ tịch Nghị viện Châu Âu (EP) David Sassoli khẳng định EVFTA là mô hình hợp tác mẫu mực và cho biết EP đã thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA và đang thúc đẩy Nghị viện các quốc gia thành viên còn lại phê chuẩn.
Sáng 6/9, tại Thủ đô Vienna (Áo), tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Áo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai nước cần đẩy mạnh trao đổi thông tin sâu rộng về chính sách liên quan tới đầu tư của mỗi nước, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên hợp tác mà hai bên có thế mạnh.
Theo Đại sứ EU tại Việt Nam, sau hơn bốn tháng kể từ khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực (từ 1-8-2020), nhiều mặt hàng có giá trị tăng cao của Việt Nam như tôm, thủy hải sản đã đạt mức tăng trưởng khá. EVFTA sẽ mở cửa cho DN Việt Nam tiến vào thị trường EU dễ dàng hơn, mang lại cơ hội phát triển tốt hơn cho Việt Nam. Điều quan trọng là EVFTA không chỉ cải thiện việc giao thương, mà còn đem tới những tác động khác trong mối quan hệ giữa Việt Nam với EU…
Sáng 28-9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Nghiệp đoàn giới chủ Pháp (MEDEF International) tổ chức hội nghị trực tuyến về đầu tư vào Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp Pháp đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc hạn chế tác động đại dịch, do đó trở thành ứng cử viên sáng giá của quá trình chuyển dịch chuỗi giá trị ở châu Á.
Ngày 4-9, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp phối hợp Viện nghiên cứu địa chính trị Pháp và Foyer Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến “Cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp sau khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)” có hiệu lực.
Sáng 6-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực thi Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU).