Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Tây Ban Nha

Trong chuyến thăm làm việc tại Tây Ban Nha, tại buổi tiếp Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Tây Ban Nha (PCE) Enrique Santiago, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khẳng định: Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao việc Ðảng Cộng sản Tây Ban Nha là một trong những đảng Cộng sản đầu tiên tại Tây Âu thiết lập quan hệ với Ðảng Cộng sản Việt Nam và luôn đoàn kết, ủng hộ Việt Nam.
0:00 / 0:00
0:00
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha (PCE), Enrique Fernando Santiago Romero (Enrique Santiago) ngày 15/3 tại Madrid. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Tây Ban Nha (PCE), Enrique Fernando Santiago Romero (Enrique Santiago) ngày 15/3 tại Madrid. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)

Ðồng chí thảo luận với Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Tây Ban Nha về tăng cường hợp tác hai nước, thúc đẩy sự ủng hộ của quốc tế đối với quan điểm của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề Biển Ðông, theo phương châm bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực, giải quyết tranh chấp phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Tổng Bí thư Enrique Santiago cho biết, Ðảng Cộng sản Tây Ban Nha luôn dõi theo, ủng hộ và ngưỡng mộ Ðảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc phát triển đất nước. Ðồng chí khẳng định, Ðảng Cộng sản Tây Ban Nha luôn ủng hộ và đóng góp thúc đẩy quan hệ hai Ðảng, hai nước, cũng như quan hệ giữa Việt Nam với các tổ chức đa phương, tiếp tục vận động để các nghị viện tại châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Acciona và thăm một nhà máy lọc nước thải của tập đoàn ở thủ đô Madrid. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao Acciona đã hợp tác, đầu tư trong dự án làm sạch nước kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè ở Thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp cho các mục tiêu bảo vệ môi trường và tài nguyên nước, cũng như sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm Ðại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha. Ðồng chí biểu dương nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Ðại sứ quán thực hiện các nhiệm vụ được Ðảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; đề nghị Ðại sứ quán tiếp tục triển khai tốt công tác ngoại giao kinh tế và ngoại giao văn hóa, chú trọng công tác bảo hộ công dân.