Thượng viện Mỹ phê chuẩn tân Đại sứ tại Việt Nam
Thượng viện Mỹ chiều 18/5 (giờ địa phương) đã phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại Việt Nam.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Thượng viện Mỹ
Có 30 kết quả
Thượng viện Mỹ chiều 18/5 (giờ địa phương) đã phê chuẩn bà Jennifer Wicks McNamara làm tân Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại Việt Nam.
Ông Warsh, 56 tuổi, được phê chuẩn trong cuộc bỏ phiếu được xem là gây chia rẽ lớn nhất từ trước tới nay liên quan đến vị trí người đứng đầu Fed. Đây là lần thứ hai ông Warsh làm việc tại Fed.
Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật ngân sách nhằm cấp kinh phí cho Cơ quan Thực thi di trú và Hải quan (ICE) cùng Lực lượng tuần tra biên giới trong 3 năm. Việc dự luật ngân sách dành cho ICE vượt qua cửa ải khó nhằn này khiến chính quyền Xứ Cờ hoa thở phào nhẹ nhõm trước sức ép lâu nay của đảng Dân chủ.
Hạ viện Mỹ đã bác bỏ dự thảo nghị quyết do đảng Dân chủ đề xuất nhằm buộc Tổng thống Donald Trump chấm dứt chiến dịch quân sự với Iran, với kết quả sít sao 214 phiếu chống và 213 phiếu thuận.
Thượng viện Mỹ lại vừa tiến hành bỏ phiếu về dự luật ngân sách cho Bộ An ninh nội địa (DHS), nhưng kết quả cũng chẳng khác những lần trước. Sự phản đối của phe Dân chủ tại Thượng viện khiến đảng Cộng hòa khó lòng mở cánh cửa ngân sách để giúp DHS nối lại hoạt động sau ba tuần tê liệt vì cạn kiệt ngân khố.
Với tỷ lệ 47-53, Thượng viện đã không thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh, vốn yêu cầu Tổng thống phải chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội.
Ngày 12/2, Thượng viện Mỹ đã không thể thúc đẩy một dự luật cấp ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa (DHS), nhiều khả năng dẫn tới nguy cơ chính phủ liên bang tiếp tục đóng cửa một phần nếu không đạt được đột phá vào phút chót.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ ngày 8/1 đã thúc đẩy một nghị quyết lưỡng đảng nhằm ngăn Tổng thống Donald Trump sử dụng lực lượng quân sự “trong hoặc chống lại Venezuela” nếu không có sự phê chuẩn trước của Quốc hội.
Các thượng nghị sĩ Mỹ, thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, đã có những phản ứng đầu tiên về cuộc tấn công của nước này nhằm vào Venezuela sáng 3/1.
Ngày 10/11, tờ Washington Post đăng tải bài viết đánh giá thỏa thuận ngân sách mà Thượng viện Mỹ đạt được trước đó một ngày đã mở đường cho việc chấm dứt tình trạng đóng cửa Chính phủ Mỹ.
Chính phủ Mỹ tiếp tục rơi vào tình trạng đóng cửa sau khi Thượng viện không thể thông qua dự luật ngân sách tạm thời do đảng Cộng hòa đề xuất. Căng thẳng chính trị tại Washington đang khiến hàng triệu người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Đợt ngừng hoạt động của chính phủ Mỹ hiện đã bước sang ngày thứ 16, trở thành lần dài thứ ba trong lịch sử nước này, ngang bằng với đợt đóng cửa năm 2014 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama.
Cuộc khủng hoảng ngân sách tại Mỹ tiếp tục leo thang khi Thượng viện không thể thông qua dự luật tạm thời nhằm mở cửa lại chính phủ. Tình trạng này đang gây tác động dây chuyền tới nhiều lĩnh vực, từ giao thông hàng không tới đời sống người lao động.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Thượng viện Mỹ đã chính thức phê chuẩn đợt đề cử thứ hai gồm 107 vị trí quan trọng trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ phiếu sát sao 51-47, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc kiện toàn bộ máy nhân sự của chính quyền đương nhiệm.
Thượng viện Mỹ ngày 3/10 tiếp tục thất bại trong nỗ lực “mở cửa lại” chính phủ liên bang, sau khi các nhà lập pháp bác bỏ gia hạn ngân sách.
Ngày 3/10, Thượng viện Mỹ đã tiếp tục không thể thông qua các dự luật ngân sách chính phủ do đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đề xuất. Như vậy, chính phủ liên bang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đóng cửa hết cuối tuần này.
Ngày 17/7, Thượng viện Mỹ đã thông qua kế hoạch cắt giảm ngân sách theo đề xuất của Tổng thống Donald Trump, trong đó hơn 9 tỷ USD bị cắt khỏi các chương trình viện trợ nước ngoài và hệ thống truyền thông công cộng. Kế hoạch được thông qua với 51 phiếu thuận và 48 phiếu chống.
Ngày 1/7, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua gói chính sách đối nội toàn diện của Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ phiếu sít sao 51 phiếu thuận/50 phiếu phản đối.
Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện đã chỉ trích dự luật này là “thiếu thận trọng” và cho rằng bước đi đó sẽ “làm suy yếu an ninh quốc gia của Mỹ, gây tổn hại đến khả năng bảo vệ nhân dân Mỹ.”
Sáng 24/6 (theo giờ Hà Nội), Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật lưỡng đảng nhằm giải quyết vấn đề bạo lực súng đạn ở nước này. Đây được xem là đạo luật liên bang lớn đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua về kiểm soát súng đạn tại Mỹ.
Ngày 13-2 (theo giờ Mỹ), Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu trắng án cho cựu Tổng thống Donald Trump với cáo buộc kích động bạo lực hôm 6-1. Đây là phiên tòa luận tội thứ tư trong lịch sử Mỹ và thứ hai đối với cựu Tổng thống Trump.
Ngày 10-2, phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Donald Trump tiếp tục diễn ra. Theo quy trình luận tội, những nghị sĩ phụ trách luận tội tại Hạ viện sẽ đảm nhiệm vai trò là các công tố viên, và các luật sư của ông Trump, mỗi bên sẽ có 16 giờ trong hai ngày để trình bày lập luận của mình.