Thượng viện Argentina vừa bỏ phiếu bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Javier Milei đối với đạo luật phân bổ tự động Quỹ Kho bạc quốc gia (ATN) cho các tỉnh. Hạ viện cũng đã bác bỏ quyền phủ quyết của ông Milei đối với hai đạo luật khác.
Từng là quốc gia nợ Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhiều nhất, Argentina đã đạt bước tiến ngoạn mục khi đạt thặng dư tài chính lần đầu sau 14 năm và đưa lạm phát xuống mức thấp nhất trong 6 năm.
Mặt trận công đoàn các trường đại học quốc gia Argentina tuyên bố tiến hành đình công ngay sau khi Hạ viện nước này bỏ phiếu thông qua quyền phủ quyết của Tổng thống Javier Milei đối với luật hỗ trợ tài chính cho các trường đại học công lập. Tuyên bố tiếp tục cho thấy sự phản đối của người dân đối với chính sách "thắt lưng buộc bụng" mà Chính phủ Tổng thống Milei theo đuổi nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ ba khu vực Mỹ Latin chìm vào suy thoái.
IMF cho rằng đầu tiên sau 16 năm, quý I năm nay, Argentina đạt thặng dư tài chính trong 3 tháng liên tiếp, lạm phát giảm nhanh, dự trữ ngoại hối tăng và mức rủi ro của nền kinh tế giảm.
Quan hệ song phương Argentina-Mỹ đạt nhiều bước tiến mới, cả trong hợp tác an ninh lẫn kinh tế. Kết quả có được tiếp tục khẳng định nỗ lực của chính quyền Tổng thống Argentina Javier Milei hiện thực hóa những cam kết mà nhà lãnh đạo này từng đưa ra trong chiến dịch tranh cử, trong đó có chủ trương tăng cường liên kết với Washington.
Argentina và Colombia đã đạt được thỏa thuận giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao và củng cố quan hệ song phương, đồng thời cho biết Đại sứ của hai nước cũng đã trở lại làm việc.
Tổng thống Argentina Javier Milei tuyên bố sẽ cắt giảm hàng chục nghìn lao động thuộc khu vực nhà nước vào cuối tháng này nhằm giảm thâm hụt ngân sách. Chính phủ Argentina đẩy mạnh triển khai chính sách “thắt lưng buộc bụng”, trong bối cảnh tình trạng lạm phát cao tác động mạnh đến tiêu dùng trong nước và nền kinh tế Argentina rơi vào quỹ đạo suy thoái.
Tổng thống Argentina Javier Milei đã kêu gọi Quốc hội nước này thông qua gói chính sách cải tổ kinh tế vĩ mô do Chính phủ đề xuất nhằm thúc đẩy phát triển, kiềm chế siêu lạm phát, giải quyết tình trạng nghèo đói gia tăng và tăng dự trữ ngoại tệ.
Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings ngày 24/3 đã hạ 2 bậc xếp hạng tín nhiệm tín dụng nợ bằng ngoại tệ của Argentina, từ mức “CCC-” (có khả năng vỡ nợ) xuống “C” (quá trình vỡ nợ hoặc tương tự vỡ nợ đã bắt đầu xảy ra).
GS, TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Y tế đã thay mặt Bộ Y tế tiếp nhận 500.000 liều vaccine phòng Covid-19 Astra Zeneca với trị giá hơn 2 triệu USD của Chính phủ Argentina tặng Chính phủ Việt Nam phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.