Fitch thông báo hạ mức xếp hạng tín nhiệm nợ của Argentina

Hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings ngày 24/3 đã hạ 2 bậc xếp hạng tín nhiệm tín dụng nợ bằng ngoại tệ của Argentina, từ mức “CCC-” (có khả năng vỡ nợ) xuống “C” (quá trình vỡ nợ hoặc tương tự vỡ nợ đã bắt đầu xảy ra).
0:00 / 0:00
0:00
Đồng tiền mệnh giá 100 peso của Argentina. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng tiền mệnh giá 100 peso của Argentina. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đây là hệ quả của việc Chính phủ Argentina ban hành nghị định yêu cầu các tổ chức thuộc khu vực công phải hoán đổi nợ bằng đồng USD sang 1 khoản nợ tương đương bằng đồng nội tệ peso, trong bối cảnh dự trữ ngoại tệ của Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA) liên tục sụt giảm.

Theo chuyên gia kinh tế Kimberley Sperrfechter thuộc Capital Economics, động thái trên của Chính phủ Argentina là nỗ lực nhằm hỗ trợ đồng peso và giảm bớt áp lực đối với dự trữ ngoại hối cho BCRA.

Tuy nhiên, đây chỉ là 1 biện pháp mang tính tạm thời và không giải quyết được vấn đề cơ bản là đồng peso mất giá quá nhanh.

Fitch cũng cho biết, xếp hạng tín dụng nợ bằng đồng peso trong dài hạn của Argentina vẫn ở mức “CCC-”, vì các loại trái phiếu bằng đồng nội tệ không bị ảnh hưởng bởi nghị định này, tuy nhiên “khả năng vỡ nợ ở mức rất cao”.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 23/3 cho biết, các chuyên gia của tổ chức này đang xem xét và đánh giá liệu nghị định hoán đổi nợ của Argentina có phù hợp với các mục tiêu của thỏa thuận tái cơ cấu nợ khoản nợ gần 45 tỷ USD giữa Argentina và IMF hay không.

Theo các tiêu chí của Fitch, quá trình vỡ nợ bắt đầu xảy ra khi chính phủ của một quốc gia đơn phương quyết định hoán đổi trái phiếu nợ công và định giá lại khoản nợ quốc gia theo 1 loại tiền tệ khác.