Củng cố vai trò trung tâm của Liên hợp quốc
Trong hơn 80 năm hình thành và phát triển, Liên hợp quốc luôn là “ngọn cờ đầu” trong nỗ lực ngăn ngừa xung đột, gìn giữ hòa bình và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho các quốc gia thành viên.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#Cải tổ
Có 22 kết quả
Trong hơn 80 năm hình thành và phát triển, Liên hợp quốc luôn là “ngọn cờ đầu” trong nỗ lực ngăn ngừa xung đột, gìn giữ hòa bình và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho các quốc gia thành viên.
Ngày 3/9, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy mạnh chương trình cải tổ trong khuôn khổ Sáng kiến UN80 tại khóa họp Đại hội đồng sắp tới.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 30/8 đưa tin, nước này đã thay thế Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang Chol trong cuộc cải tổ ban lãnh đạo quân sự cấp cao.
Cuộc đua vào vị trí Tổng Thư ký Liên hợp quốc, “người thuyền trưởng” chèo lái con tàu của chủ nghĩa đa phương hướng đến hòa bình và ổn định, đang bước vào giai đoạn gay cấn.
Ngày 26/7 (giờ địa phương), Chính phủ Venezuela cho biết, Tổng thống lâm thời nước này Delcy Rodríguez đã cải tổ ban lãnh đạo cấp cao của Lực lượng Vũ trang Quốc gia Bolivar (FANB), đồng thời giữ nguyên Đại tướng Gustavo González López trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 24/7 đã tiến hành đợt cải tổ lớn trong Nội các và Phủ Thủ tướng, với hàng loạt thay đổi ở các vị trí chủ chốt nhằm tăng cường năng lực điều phối chính sách trong bối cảnh Chính phủ liên bang đang thúc đẩy nhiều chương trình cải cách.
Với nỗ lực không ngừng nghỉ trong hơn 80 năm qua, Liên hợp quốc luôn duy trì vai trò trụ cột trong ngăn ngừa xung đột và gìn giữ hòa bình. Tuy nhiên, biến động khôn lường của tình hình quốc tế đang đặt tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh trước thách thức mới.
Giữa một thế giới đa cực đang dần hình thành, các nước đang phát triển trở thành nhân tố ngày càng quan trọng góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hòa giải xung đột và phát triển kinh tế.
Ngày 20/5, Đại sứ và Trưởng Phái đoàn các nước ASEAN tại Vienna đã gặp Đại sứ Liên minh châu Âu (EU), ông Carl Hallegard nhằm thảo luận về hợp tác ASEAN-EU, tiến trình cải tổ Liên hợp quốc và hợp tác tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Giám đốc Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel ngày 3/5 cho biết, trong vòng 14 tháng qua, cơ quan này đã thực hiện một cuộc cải tổ mang tính “thế hệ” nhằm cắt giảm bộ máy hành chính, điều chuyển nhân sự ra thực địa và áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng hiệu quả hoạt động.
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tiến hành cuộc cải tổ quy mô lớn, trong đó đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và điều chuyển nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 31/3 đã thông qua nghị quyết về việc xây dựng, thực thi và đánh giá các nhiệm vụ của Liên hợp quốc.
Việt Nam cam kết thúc đẩy cải tổ Hội đồng Bảo an nhằm nâng cao hiệu quả, đa dạng thành viên và thúc đẩy vai trò trung tâm của Liên hợp quốc.
Ngày 3/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu Back đã chủ trì cuộc họp với các chỉ huy cấp cao để thảo luận định hướng củng cố và xây dựng lực lượng quân đội, 1 năm sau động thái thiết quân luật bất thành có sự tham gia của cựu Bộ trưởng Quốc phòng và một loạt quan chức quân đội dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.