Sáng 1/11, Công an phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ để xử lý Lê Hoài Nam, sinh năm 1990, ngụ tổ 25, khóm Tịnh Thới, phường Cao Lãnh về hành vi tàng trữ, buôn bán vòng đeo tay nghi vấn chế tác từ ngà voi.
Trong lồng sắt chật hẹp, nhiều cá thể gấu phải chịu đựng những cơn đau kéo dài từ việc trích hút mật trong suốt hàng chục năm. Nay, khi cánh cửa tự do đang dần mở ra, các trường hợp gấu ra đi gần đây trước khi được chuyển giao đến trung tâm cứu hộ nhắc nhở rằng, cơ hội “hồi sinh” cho loài gấu chỉ đến nếu hành động kịp thời.
Ngày 31/7, cuộc họp lần thứ 20 của Tổ công tác ASEAN về Công ước CITES và Thực thi pháp luật về động vật, thực vật hoang dã (AWG-CITES và WE) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Việt Nam - nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2025.
Việt Nam được đánh giá là một trong các quốc gia có khung pháp lý khá hoàn chỉnh về ngăn chặn hoạt động săn, bẫy, bắt động vật hoang dã. Tuy nhiên, một số điểm chồng chéo, chưa rõ trong các quy định đã gây khó trong việc xử lý hành vi vi phạm.
Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Đặng Văn Thành sinh năm 1990, trú tại xã Cư M’ta, huyện M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk cùng tang vật vụ việc cho Công an huyện M’Drắk để điều tra, xử lý về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã.
Ngày 5/12, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lê Phùng Biển, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh nhập khẩu thực phẩm Vietseatrust 24 năm tù cho hành vi buôn lậu động vật hoang dã và các mặt hàng khác qua cảng biển.
Sáng 24/3, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tổ chức quốc tế bảo tồn thiên nhiên (WWF-Việt Nam), Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ thuộc Dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tổ chức mít-tinh kêu gọi toàn dân, chính quyền và các ban ngành cùng hành động vì động vật hoang dã.
Ngày 20/12 vừa qua, Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam - WildAct đã tổ chức thành công hội thi kịch “Bảo vệ chim di cư” tại các trường tiểu học thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình nhằm lan tỏa thông điệp chung tay bảo vệ chim di cư tới cộng đồng nơi đây.
Ngày 27/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức họp báo ra mắt bộ hình ảnh truyền thông mới hướng tới giảm nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật.
Vừa qua, Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội phối hợp Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa và Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (CCD) tái thả 31 cá thể động vật hoang dã sau cứu hộ trong khu vực rừng thuộc quản lý của Khu Bảo tồn.
Dù đạt nhiều thành tích trong hoàn thiện khung pháp lý và thực thi pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã nhưng Việt Nam vẫn đang đối mặt nhiều thách thức do tội phạm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật hoang dã gây ra. Đẩy mạnh các hoạt động mạnh mẽ để bảo vệ động vật hoang dã đang trở thành nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan có trách nhiệm và cộng đồng xã hội.
Trong khuôn khổ chương trình Hợp tác chống tội phạm liên quan đến động vật hoang dã do Tổ chức Bảo tồn động vật hoang dã WCS điều phối, Trung tâm Con người và thiên nhiên (PanNature) là đối tác thực hiện tại Việt Nam Video mang tựa đề “Để rừng thôi lặng” đã được triển khai, truyền đi thông điệp: Hãy dừng tiêu thụ thịt thú rừng trước khi quá muộn, trước khi rừng không còn tiếng muông thú nào!
Chiều 22/8, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký Chỉ thị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính đối với ngành mình quản lý về công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm.
Kiểm soát luồng khách, xây dựng cơ sở lưu trú thân thiện với môi trường, phổ biến pháp luật bảo vệ thiên nhiên, là một số trong nhiều biện pháp được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (WWF) Việt Nam đưa ra tại “Tọa đàm về thúc đẩy du lịch có trách nhiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã”.
Liên quan đến đoạn clip dài 18 giây ghi lại cảnh nướng cháy một cá thể khỉ xuất hiện trên Tiktok thời gian vừa qua, các luật sư cảnh báo: Đối tượng thực hiện hành vi trên có thể sẽ phải đối diện với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương xuất hiện trào lưu nuôi nhốt rùa làm thú cưng. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: Hành vi này ẩn chứa nguy cơ nhiễm bệnh cao; đồng thời người nuôi cũng có khả năng đang vi phạm pháp luật.
Sau thời gian gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, giải chạy thường niên về bảo vệ động vật hoang dã #Run4WildlifeHN sẽ quay trở lại với chủ đề “Động vật hoang dã không phải là thuốc” vào ngày 6/11 tới đây tại Khu đô thị Ciputra (quận Tây Hồ, Hà Nội).
Ngày 14/9, thông tin từ Khu dự trữ thiên nhiên Đông Châu-Khe Nước Trong, tỉnh Quảng Bình cho biết, dự án bảo tồn gà lôi lam mào trắng sẽ được thực hiện với nhiều hoạt động để phục hồi, nhân nuôi loài chim trĩ đặc hữu này thông qua sự hỗ trợ các tổ chức quốc tế.
Bảo vệ động vật hoang dã là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay, khi mà nhiều loài động vật đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng do các hoạt động săn bắt và kinh doanh của con người. Nâng cao nhận thức và hành động của giới trẻ-thế hệ tương lai của đất nước-là một chính sách cần thiết của mỗi quốc gia.
“Nếu coi động vật là những đứa trẻ thì động vật hoang dã quả thật là những đứa trẻ kém may mắn và chịu nhiều thiệt thòi, nên chúng cần được quan tâm đặc biệt hơn”. Với tình yêu như vậy dành cho động vật hoang dã, Đỗ Mỹ Linh - một nhà thiết kế đồ họa trẻ đã dùng tranh để truyền đi những xúc cảm đầy nhân văn về tình thương và ý thức bảo vệ động vật.
Bà Nguyễn Thu Thủy, đại diện Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) cảnh báo, nuôi rùa làm thú cưng ẩn chứa rất nhiều nguy cơ lây bệnh sang cho con người. Trẻ em có thể tiếp xúc với mầm bệnh trên cơ thể rùa qua cầm, nắm, ôm ấp.
Trong thời gian qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu tiến bộ trong việc ban hành các công cụ pháp lý nhằm chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD). Tuy nhiên, cần phải tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.