Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các khu quản lý, Sở Xây dựng và doanh nghiệp BOT chủ động triển khai biện pháp ứng phó, kiểm tra cầu yếu, di dời thiết bị, sẵn sàng xử lý sạt lở và thông xe trong thời gian nhanh nhất trước những ảnh hưởng do cơn bão số 8 có thể gây ra.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 8 trên Biển Đông, ngày 19/9, Bộ Xây dựng đã ban hành Công điện khẩn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động ứng phó, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy.
Do ảnh hưởng của bão số 8, từ chiều tối 19/9 đến ngày 20/9, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.
Hồi 4 giờ sáng nay (19/9), cơn bão số 8 (bão Mitag) chỉ còn cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 240km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có sóng biển cao 3-5m. Biển động rất mạnh.
Trong ngày, ở cả ba miền đều có mưa nắng đan xen; về chiều và đêm mưa ở một số khu vực sẽ gia tăng. Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 8, nhiều vùng biển có gió to, sóng lớn, không an toàn cho tàu thuyền hoạt động.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 18/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,4 độ vĩ bắc, 117,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430km về phía đông nam.
Sáng sớm nay (15/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 8) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Tây Bắc của khu vực bắc Biển Đông. Trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Nam tiếp tục suy yếu và tan dần.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối nay (14/11), bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng mai (15/11), bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Ngoài ra, hiện nay ở khu vực phía đông của Philippines đang tồn tại 2 cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Usagi và Man-yi; khả năng bão Man-yi sẽ vào Biển Đông khoảng ngày 18/11.
Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2-3m, vùng gần tâm bão 3-5m; biển động mạnh.
Hồi 19 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão số 8 trên vùng biển phía bắc của khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10km/giờ.
Do ảnh hưởng của bão số 8, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 5-7m; biển động rất mạnh.
Chiều tối nay (12/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 7) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực ven biển Bình Định-Phú Yên. Ngoài ra, bão số 8 tiếp tục duy trì cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông.
Ngày 12/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công điện số 8491/CĐ-BNN-ĐĐ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các bộ, ngành liên quan chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 8.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua, bão Toraji vượt qua đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 8 trong năm 2024. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.
Chiều 25/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình mưa lụt trên địa bàn trong những ngày qua và triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 8.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 14/10, bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền.
Chiều 13/10, tàu thuyền đã vào nơi neo đậu sâu trong Lạch Trường thuộc địa phận huyện Hoằng Hóa và huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Các bè mảng chuyên đánh bắt hải sản trên vùng biển ngang được lực lượng chức năng cùng người dân di chuyển hẳn lên bờ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng tiếp tục suy yếu dần về cường độ.
Trước tình hình bão số 8 sắp đổ bộ vào bờ, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo công tác ứng phó; toàn bộ tàu thuyền của tỉnh đã được đưa vào bờ an toàn, các công trình hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều được giám sát chặt; người dân tổ chức chằng chống nhà cửa, dùng lưới quây ao cá... để giảm thiểu thiệt hại.
Nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 8, các địa phương ở Hà Tĩnh đã lên phương án, sẵn sàng di dời người dân các vùng xung yếu, ven sông, ven biển về nơi trú ẩn an toàn. Đồng thời, bố trí chỗ trú ẩn cho người dân về quê từ các tỉnh miền nam đi qua địa bàn khi gặp bão.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 8, ngày 13/10, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn và chủ động phương án di dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu.
Sáng 13/10, Phó Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh Trần Duy Chiến cho biết, nhằm chủ động ứng phó với cơn bão số 8, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, công ty quản lý, vận hành hồ thủy lợi trên địa bàn tiến hành xả tràn các hồ chứa nước nhằm bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 8, từ chiều 13 đến 15/10, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng ở vùng trũng, thấp, ven sông.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi vào vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 490 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120 km/giờ), giật cấp 13.
Xác định bão số 8 là cơn bão lớn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương tập trung cao nhất trong việc ứng phó với bão số 8, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra. Đặc biệt lưu ý đến công tác sơ tán người dân.