Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ

Ngày 17/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm lần thứ 80 Ngày Độc lập Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2026). Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Ấn Độ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức thắp đèn truyền thống. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)
Các đại biểu thực hiện nghi thức thắp đèn truyền thống. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Các đại biểu thực hiện nghi thức thắp đèn truyền thống của Ấn Độ, cầu chúc bình an, hạnh phúc; đồng thời ôn lại chặng đường đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ và những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Tại buổi họp mặt, Ban Tổ chức trình chiếu bộ phim tài liệu "Trong sáng, thủy chung về tình hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ". Bộ phim do Hãng phim Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, ghi lại những dấu ấn trong quá trình phát triển quan hệ giữa hai nước cũng như hoạt động đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Việt Nam-Ấn Độ có mối quan hệ truyền thống lâu đời. Đặc biệt, từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1972, thiết lập Đối tác chiến lược năm 2007 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2016, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp ấy, quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Ấn Độ cũng ngày một phát triển.

ndo_br_van-nghe-5791.jpg
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của Ấn Độ được biểu diễn tại buổi gặp mặt.

Đặc biệt tháng 5/2026, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Mumbai đã ký Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác, tăng cường kết nối trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, logistics, phát triển đô thị, đổi mới sáng tạo, văn hóa, điện ảnh, du lịch và giao lưu nhân dân.

Ông Huỳnh Thành Lập cũng cho biết, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh tự hào vì được đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Ấn Độ, đồng thời trân trọng cảm ơn sự đồng hành và hợp tác chặt chẽ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ trong các chương trình văn hóa, nghệ thuật, lễ hội, giao lưu với cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ và Hiệp hội Doanh nghiệp Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa hợp tác giao lưu nhân dân bước sang một giai đoạn mới, thực chất và sáng tạo hơn, góp phần củng cố, phát triển mối quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

ndo_br_an-do-6858.jpg
Ông Vipra Pandey, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Vipra Pandey, Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, mối liên kết giữa hai đất nước đã có từ nhiều thế kỷ trước thông qua Phật giáo, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tình hữu nghị này được vun đắp bởi các nhà lãnh đạo kiệt xuất, bao gồm Mahatma Gandhi, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru, và không ngừng phát triển mạnh mẽ hơn qua từng thế hệ.

Theo ông Vipra Pandey, nền tảng vững chắc nhất giữa các quốc gia chính là tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thông qua các chương trình văn hóa, trao đổi giáo dục, các hoạt động kỷ niệm những dịp lễ trọng đại của quốc gia và sự gắn kết bền bỉ với Ấn Độ, Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần đưa Ấn Độ đến gần hơn với người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

ndo_br_gap-mat-7240.jpg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Theo Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ấn Độ đặt mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047, trong khi Việt Nam hướng tới trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Đây là cơ hội để hai nước đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau và ông Vipra Pandey cũng bày tỏ tin tưởng, quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới; mối quan hệ sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Có thể bạn quan tâm