TT- Huế: Cá chết nổi trắng sông An Cựu chưa rõ nguyên nhân

NDĐT- Khoảng 8 giờ sáng 22-8, tại sông An Cựu, TP Huế (TT-Huế) đã xảy ra hiện tượng từng đàn cá nổi lờ đờ, chết nổi trắng trên sông khiến nhiều người dân ngỡ ngàng và xôn xao kéo đến xem.

Nhiều loài cá nhỏ bơi lờ đờ theo đám trên dòng nước sông bẩn đục.
Nhiều loài cá nhỏ bơi lờ đờ theo đám trên dòng nước sông bẩn đục.

Theo quan sát của phóng viên Nhân Dân điện tử, nước sông An Cựu sáng 22-8 rất đục và bẩn. Cá chết tại đây chủ yếu là những loài có thân nhỏ, da trắng như: cá cấn, cá mại, cá gáy (chép), cá rô phi... nổi trắng trên mặt song. Ngoài ra, nhiều loài cá nhỏ bơi lờ đờ theo đám, liên tục ngáp thở, đớp ô-xy trên mặt nước, nhiều nhất là khu vực sông đoạn từ đầu cầu Kho Rèn đến cầu An Cựu (TP Huế). Các con cá khi bắt lên mắt màu đỏ ngầu, ngáp dài do thiếu ô-xy.

Bà Nguyễn Thị Mong, người dân sống bên sông An Cựu, cho biết: “Sáng nay thấy người dân đứng xem bên bờ sông An Cựu, tôi cũng đi ra xem thì bỗng nhiên thấy phát hiện hàng loạt con cá phơi mình, trôi dạt vào hai bên bờ. Đây là một hiện tượng lạ, tôi sinh sống ở đây hơn mấy chục năm, chưa từng thấy hiện tượng lạ như thế này".

Một số người dân sống trong khu vực gần sông An Cựu cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc cá chết hàng loạt có thể là do nguồn nước bị ô nhiễm, thiếu ô-xy. Trước đó, từ chiều tối 21-8 xảy ra cơn mưa dông lớn trên diện rộng tại TP Huế sau thời gian dài không có mưa, nắng nóng gay gắt. Do mưa dông cuốn các chất cặn bẩn từ thượng nguồn tích tụ xuống hạ lưu và các cống chảy ra gây ô nhiễm, thiếu ô-xy trong nước dẫn đến tình trạng cá nổi, dẫn đến chết trắng sông.

Được biết, sông An Cựu là nhánh nối từ sông Hương về các cánh đồng phía đông nam TP Huế và thị xã Hương Thủy. Đây là con sông đào lớn nhất chảy qua TP Huế được khơi thông vào thời nhà Nguyễn, dưới đời vua Gia Long năm 1814. Sông An Cựu có điểm đầu nối với sông Hương kéo dài về đập Thần Phù với chiều dài gần 30km.

Cơ quan chức năng đến lấy mẫu nước đưa đi kiểm tra.

Có thể bạn quan tâm