Truyền thông Lào đưa tin đậm nét về Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Những ngày qua, các cơ quan truyền thông lớn của Lào như Báo Pasaxon (tiếng nói của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào), Báo Pathet Lào (Thông tấn xã Lào), Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đài Truyền hình quốc gia Lào và các cơ quan truyền thông khác đều đưa nhiều tin, bài, phóng sự về Đại hội lần thứ XIV của Đảng ta.

Trang nhất các tờ báo lớn của Lào đều đăng trang trọng các tin, bài về Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)
Trang nhất các tờ báo lớn của Lào đều đăng trang trọng các tin, bài về Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: DUY TOÀN)

Trang nhất Báo Pasaxon, Pathetlao Daily, Vientiane Times số ra các ngày 20, 21/1 đăng các bài: “Đại hội lần thứ XIV của Đảng-lòng tin và kỳ vọng phát triển”; “Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam: Khát vọng vươn mình từ thành tựu 40 năm đổi mới”; “Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - củng cố niềm tin, khơi dậy động lực phát triển mới”.

Trên Đài Phát thanh quốc gia Lào, Đài Truyền hình quốc gia Lào cũng phát sóng nhiều tin, phóng sự về Đại hội XIV của Đảng ta như “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam”; “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thông qua nhiều văn kiện quan trọng”; “Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam - nơi hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phát triển”…

Nội dung các tin, bài đều nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là ngày hội lớn của hơn 5,6 triệu đảng viên mà còn là biểu tượng cho niềm tin và kỳ vọng của toàn dân tộc Việt Nam; diễn ra trong bối cảnh đất nước Việt Nam vừa đi qua 40 năm đổi mới với những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, tạo nên một bệ phóng vững chắc để dân tộc Việt Nam sẵn sàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Truyền thông Lào khẳng định, công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo từ năm 1986 là một lựa chọn mang tính lịch sử, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế thời đại. Từ một quốc gia nghèo nàn, bị chiến tranh tàn phá nặng nề và từng rơi vào khủng hoảng kinh tế-xã hội nghiêm trọng, Việt Nam đã có bước chuyển mình kỳ diệu, kinh tế tăng trưởng nhanh, vững chắc, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt khi thu nhập bình quân đầu người năm 2025 tăng gần 25 lần so với thời điểm khởi đầu đổi mới; nền nông nghiệp không chỉ bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia mà còn đưa Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản, trong khi các ngành công nghiệp và dịch vụ đã chiếm tới 85% GDP, khẳng định sự chuyển dịch đúng đắn theo hướng hiện đại hóa.

Cùng với sự phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng đạt được những bước tiến dài, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ; chỉ số phát triển con người và chỉ số hạnh phúc không ngừng được nâng cao. Việt Nam cũng trở thành điểm sáng của Liên hợp quốc khi hoàn thành sớm nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, từ phổ cập giáo dục đến xóa đói giảm nghèo và kiểm soát dịch bệnh; quốc phòng-an ninh được giữ vững, thế trận lòng dân được củng cố, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Trên trường quốc tế, vị thế, uy tín của Việt Nam chưa bao giờ cao như hiện nay và là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều cường quốc trên thế giới.

Theo truyền thông Lào, những thành tựu rực rỡ nêu trên đã hun đúc nên niềm tin và khí thế lan tỏa khắp các tầng lớp nhân dân trong công tác chuẩn bị cho Đại hội XIV. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, quá trình chuẩn bị đã được triển khai hết sức nghiêm túc và bài bản.

Điểm nhấn nổi bật chính là sự kết tinh của trí tuệ toàn dân trong các dự thảo văn kiện. Với gần 14 triệu lượt ý kiến đóng góp, các văn kiện trình Đại hội XIV không chỉ tổng kết sâu sắc chặng đường 40 năm qua mà còn xác định tầm nhìn chiến lược đến năm 2030 và xa hơn nữa. Công tác nhân sự cũng được thực hiện công khai, minh bạch, lấy chất lượng và hiệu quả cống hiến thực tiễn làm thước đo, nhằm bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương khóa mới đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo đất nước.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm được tổ chức chào mừng Đại hội XIV càng làm đậm nét thêm niềm tự hào về hành trình vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội XIV không chỉ là sự kế thừa những thành quả vĩ đại của 40 năm đổi mới mà còn là cột mốc đánh dấu sự bứt phá, đưa đất nước vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng.

Truyền thông Lào đánh giá, với sự chuẩn bị công phu, sự đồng thuận cao giữa ý Đảng và lòng dân, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra những quyết sách mang tầm thời đại, dẫn dắt Việt Nam tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc.

Truyền thông Lào bày tỏ tin tưởng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, là bước tiến đột phá, là dấu mốc đặc biệt quan trọng của đất nước Việt Nam, theo đó năm 2030 Việt Nam sẽ sớm trở thành quốc gia đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, phấn đấu GDP giai đoạn 2026-2030 đạt từ 10% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD/người, góp phần làm cho đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Có thể bạn quan tâm