Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với anh Lê Văn Tuyền nên tối 25-11-2001, phát hiện anh Tuyền đang ngồi uống nước tại quán cà phê Ngọc Huệ (xã Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) với hai người bạn, Thọ đã huy động Nguyễn Thành Anh, Nguyễn Quốc Nam, Nguyễn Nhật Ký, Hoàng Văn Sửu, Trần Vĩnh Trị, Lê Tấn Phước ập vào quán dùng chai thủy tinh và hung khí tấn công Tuyền. Tuy nhiên, do Tuyền nhanh chân chạy thoát nên Thọ và đồng bọn đã quay sang tấn công anh Nguyễn Minh Dũng, bạn của Tuyền, từ TP Hồ Chí Minh vừa ra chơi khiến cho anh Dũng phải mang thương tật 31% vĩnh viễn.
Sau khi gây án, cả bọn kéo đến báo cáo toàn bộ sự việc với Hai Chi để bàn cách chạy tội. Sau đó Hai Chi đã đến nhờ ông Hoàng Đình Loan, lúc đó là Đội trưởng Đội Điều tra, Công an huyện Hàm Tân (hiện đã bị khởi tố, bắt giam để xử lý cùng vụ với Hai Chi) "bỏ qua" cho đàn em của y.
Trong một vụ khác, do nghi ngờ ông N.N.T (cùng xã với Thọ) là người chủ mưu tìm cách hành hung mình để tranh giành địa bàn buôn bán gỗ lậu nên Thọ đã thuê một sát thủ tên Cường (không rõ lai lịch, hiện đã bỏ trốn) trả thù với giá 5 triệu đồng.
Khoảng 18 giờ ngày 9-4-2004, Cường cùng với Nguyễn Ly (anh em chú bác ruột với Thọ) tấn công ông T. ngay tại quán cà phê Mỹ Tâm (xã Sông Phan, huyện Hàm Tân). Ông T. bỏ chạy nhưng bị vấp ngã nên cả hai sát thủ này đã dùng cây và búa đóng đinh đập nát ống chân. Ngoài ra, Thọ còn mua một khẩu súng giá hai chỉ vàng và giao cho Trần Vĩnh Trị cất giữ nên cả hai bị truy tố về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".