Truy tìm dấu vết tội phạm

Nhiệm vụ truy bắt đối tượng truy nã nói chung và bắt đối tượng hình sự nguy hiểm, hoạt động có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng gây án nói riêng, ngày càng gặp khó khăn; nhất là những đối tượng có lệnh truy nã từ hơn mười năm trước nay trốn khỏi địa phương đã quá lâu, che dấu tung tích, lý lịch, thay đổi nhân dạng, họ tên, ngụy trang nghề nghiệp, trốn ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hẻo lánh, trốn cả ra nước ngoài.

Trước đây, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh diễn biến rất phức tạp, mỗi năm xảy ra hàng nghìn vụ, gây bức xúc, lo lắng trong nhân dân. Trong những năm 1989-1991, nổi lên các băng nhóm cướp có vũ khí trên tuyến giao thông, chúng chặn xe ô-tô uy hiếp, khống chế hành khách, lái xe để lấy tiền, tài sản và móc túi, cướp giật hành lý của người dân ở các nhà ga, bến ô-tô... Nam Ðịnh đã báo cáo và đề xuất Bộ Công an mở chiến dịch 135 để truy quét tội phạm hình sự trên địa bàn cả nước.

Giai đoạn 1992-1996, hoạt động của tội phạm có tổ chức ở Nam Ðịnh rất manh động, trắng trợn, nhất là hai nhóm côn đồ nguy hiểm là: nhóm Dương Văn Sơn ( tức Sơn Ðiền) gồm 16 tên và nhóm Mai Thanh Hà (Hà Khôi), Mai Thanh Kha (Kha Khôi) có 14 đối tượng. Chúng đã gây ra hơn 30 vụ đâm thuê chém mướn, cưỡng đoạt tài sản, vì tranh giành địa bàn làm ăn, chúng thanh toán lẫn nhau bằng dao, kiếm, lựu đạn, súng ngắn; đã gây ra nhiều vụ án kinh hoàng làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh - trật tự.

Qua theo dõi tình hình phạm pháp hình sự và tình hình đối tượng truy nã, Văn phòng cơ quan CSÐT Công an tỉnh Nam Ðịnh thấy rất nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm sau khi gây án đã bỏ trốn để tránh sự trừng phạt của pháp luật, và khi lẩn trốn chúng tiếp tục gây án mới. Từ năm 1997 đến 2007, Công an tỉnh đã ra lệnh truy nã gần 4.000 lượt đối tượng, trong đó truy nã toàn quốc và đặc biệt nguy hiểm 844 trường hợp, với các tội danh giết người, cướp của, hiếp dâm...

Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của tội phạm hình sự hoạt động theo băng nhóm, sử dụng vũ khí nóng gây án bỏ trốn, và thấy rõ tầm quan trọng của việc truy bắt những đối tượng hình sự nguy hiểm nhằm kiềm chế sự gia tăng và làm giảm phạm pháp hình sự, hằng năm, Giám đốc Công an tỉnh Nam Ðịnh đã chọn công tác này là một công tác trọng tâm, quan trọng và chỉ đạo tổ chức nhiều đợt truy bắt quyết liệt, tập trung vào các đối tượng hình sự nguy hiểm gây án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, những đối tượng trốn ở vùng sâu, vùng xa, miền nam, những đối tượng đã thay tên, đổi họ, lẩn trốn lâu ngày...

Qua điều tra các đối tượng hình sự nguy hiểm trốn truy nã bị bắt đã khai thác mở rộng được rất nhiều vụ án hình sự khác; hành vi phạm tội khác. Như việc bắt Mai Thanh Hà (Hà Khôi), đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, không những kết thúc được vụ án mà qua khai thác đã làm rõ, bắt thêm nhiều đối tượng đàn em khác của y, từ đó triệt xóa hoàn toàn băng ổ nhóm này, góp phần làm ổn định an ninh - trật tự ở TP Nam Ðịnh.

Hoặc có trường hợp bắt được đối tượng truy nã mà minh oan được cho một con người: Ðối tượng Ðinh Văn Hùng trú tại Lạc Thủy (Hòa Bình) là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, đang có lệnh truy nã về tội giết người, cướp tài sản (giết lái xe ôm để cướp xe máy) tại Yên Lương, Ý Yên.

Sau khi gây án, y bỏ trốn lên Sơn La, làm thợ xây ở Nông trường Mộc Châu; y còn làm lại giấy chứng minh nhân dân mang tên Ðinh Ðức Long. PC 16 Công an tỉnh đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và bắt được Hùng. Và từ đó, bắt giữ đồng phạm của y là Nguyễn Xuân Quý.

Ðiều đặc biệt trong việc bắt đối tượng Ðinh Văn Hùng là qua đấu tranh, công an đã làm rõ trước đó, y còn gây ra một vụ án giết chị Yến (người yêu) ở Sông Bôi (Hòa Bình) vào tháng 12-1994. Lời khai của Hùng đã minh oan cho anh Ðoàn Trọng Ðính, người đã bị TAND tỉnh Hòa Bình xử phạt 20 năm tù giam và đã thụ án được hai năm, vì bị kết tội giết chị Yến.

Ðối tượng Trần Như Sơn, sinh năm 1963, trú ở 215 Hàn Thuyên, TP Nam Ðịnh, phạm tội cướp tài sản bỏ trốn. Y đã thay tên đổi họ là Phạm Mạnh Hà trốn vào Bù Ðăng (Bình Phước) mở phòng khám, chữa bệnh và vợ y cũng thay tên đổi họ làm văn thư ở Văn phòng Huyện ủy. Công an tỉnh Nam Ðịnh đã xác minh và truy bắt được Sơn vào ngày 2-1-2000.

Các đơn vị đã có nhiều cách sáng tạo để việc truy bắt có hiệu quả nên luôn luôn được Bộ Công an đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu về công tác bắt truy nã. Mười năm qua (1997-2007), các đơn vị công an trong tỉnh đã bắt, vận động đầu thú được 3.451 đối tượng truy nã, trong đó có 399 tên truy nã toàn quốc và đặc biệt nguy hiểm; truy nã nguy hiểm có 494 đối tượng, làm giảm số đối tượng truy nã từ hàng nghìn đối tượng (năm 1997) đến nay còn 319.

Qua công tác truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm đã giúp cơ quan điều tra phục hồi được rất nhiều vụ án hình sự đã phải tạm đình chỉ điều tra vì chưa bắt được đối tượng. Sau khi phục hồi điều tra, đã thu thập đầy đủ chứng cứ và đề nghị xử lý nghiêm minh có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

Triệt phá được nhiều băng nhóm phạm tội hoạt động có tổ chức góp phần ổn định ANTT; bảo đảm trong nhiều năm liền ở địa bàn tỉnh Nam Ðịnh không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, sử dụng vũ khí nóng gây án. Phạm pháp hình sự trong nhiều năm liền đều giảm. Năm 1997 giảm 5,4%, năm 1999 giảm 7,5%, năm 2006 giảm 3,5%...

Có thể bạn quan tâm