Truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

NDO - Tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên chiến trường Lào về nơi an nghỉ cuối cùng.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, ngành dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trên đất nước bạn Lào.
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban, ngành dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh trên đất nước bạn Lào.

Ngày 19/5, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Huế, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào. Đây là những hài cốt liệt sĩ được quy tập trong mùa khô 2022-2023 tại hai tỉnh Sa-la-van và Sê-kông (nước bạn Lào).

Tham dự Lễ truy điệu và an táng có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo quốc gia 515 - Cơ quan Thường trực Ban công tác đặc biệt Chính phủ; lãnh đạo Quân khu 4, Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Sa-la-van và Sê-kông (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào).

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có các đồng chí: Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo thành phố Huế cùng các các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Từ nhiều năm qua, thực hiện chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội Việt Nam-Lào; sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và sự tạo điều kiện thuận lợi của hai tỉnh Sa-la-van, Sê-kông (nước bạn Lào); công tác phối hợp tìm kiếm, quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào về nước đã đạt được kết quả đáng khích lệ; từng bước đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình các liệt sĩ.

Truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 1

16 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào được quy tập về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Huế.

Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong mùa khô 2022-2023, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 192 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiếp tục khảo sát và tìm kiếm tại nhiều huyện thuộc 2 tỉnh Sa-la-van và tỉnh Sê-kông (nước bạn Lào), qua đó tiến hành tìm kiếm, đào bới ở hàng trăm vị trí và đã cất bốc, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ là Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn đưa về nước và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương hy sinh vì nền hòa bình, độc lập và tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt Nam-Lào; đồng thời đánh giá cao những cố gắng, kết quả mà các cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ đạt được trong đợt quy tập lần này.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cũng gửi lời cảm ơn sự chỉ đạo hiệu quả của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Quân khu 4; toàn thể đồng bào và Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Sa-la-van và Sê-kông đã quan tâm giúp đỡ cho việc tìm kiếm, quy tập, di chuyển hồi hương hài cốt liệt sĩ về nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình khẳng định, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ là nguồn lực tinh thần hết sức to lớn thúc đẩy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế tiếp tục tiến lên, lập những thành tích xuất sắc hơn nữa; cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa làm cho dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh như lòng mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

“Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh tại Lào là việc làm thiêng liêng, đầy tình nghĩa, là nghĩa cử cao đẹp của những người còn sống đối với những người đã khuất. Đây thực sự là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết; vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm để đền đáp công ơn to lớn của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của hai dân tộc Việt Nam-Lào, thể hiện trách nhiệm đối với người thân, đồng đội của các liệt sĩ”, ông Bình nhấn mạnh.

Truy điệu, an táng 16 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào ảnh 2
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban, ngành và lực lượng vũ trang tiến hành an táng các liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã kính cẩn dâng những vòng hoa tươi thắm, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc với các liệt sĩ đã không tiếc xương máu, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng cho nhân dân các bộ tộc Lào.

Những chiến công của các liệt sĩ đã góp phần làm rạng rỡ và tô thắm thêm trang sử vàng của dân tộc hai nước, thắt chặt hơn tình cảm thủy chung, tình đoàn kết keo sơn, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Theo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, trong nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 192 đã từng đi qua trên 870 bản, làng xa xôi ở 8 huyện thuộc tỉnh Sa-la-van và 3 huyện thuộc tỉnh Sê-kông (Lào) tiến hành tìm kiếm hàng ngàn vị trí và đã cất bốc được trên 860 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở chiến trường Lào về nước.