Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ra mắt Khoa Khoa học liên ngành

NDO - Ngày 30/3, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) công bố Quyết định thành lập Khoa Khoa học liên ngành (Faculty of Interdisciplinary Studies-FIS).
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh lễ công bố.
Quang cảnh lễ công bố.

Đây là khoa thứ 29 của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Khoa Khoa học liên ngành có sứ mệnh xây dựng nền tảng giáo dục khai phóng cho sinh viên toàn nhà trường, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao; nghiên cứu các giải pháp toàn diện cho những vấn đề của xã hội dựa trên tiếp cận liên ngành, nhằm góp phần nâng cao vị thế của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Với triết lý giáo dục toàn diện, khai phóng, đa dạng văn hóa, Khoa Khoa học liên ngành là đơn vị có vai trò dẫn dắt các nỗ lực hướng đến giải quyết những vấn đề xã hội đương đại dựa trên giảng dạy, học tập và nghiên cứu liên ngành.

Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn ra mắt Khoa Khoa học liên ngành ảnh 1

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ công bố thành lập khoa, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cho biết, trong thời gian tổ chức các chương trình đào tạo sinh viên, nhà trường thấy có một khoảng cách giữa việc đào tạo phổ thông trung học và đại học. Do vậy, khi các em bước vào học khối kiến thức đại cương, các sinh viên rất ngỡ ngàng và khó tiếp nhận kiến thức này.

Trường đã điều chỉnh bằng cách đưa các môn chuyên ngành vào chương trình đào tạo năm nhất, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Khối kiến thức đại cương phải là tổng hòa của nhiều kiến thức khác nhau và cần có đơn vị chủ trì biên soạn và điều phối.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Thị Phương Lan, nhà trường kỳ vọng khối giáo dục đại cương phải là khoa học về chương trình đào tạo, giảng viên phải là tốt nhất để truyền đạt kiến thức cho sinh viên học tốt khối giáo dục đại cương.

Giai đoạn từ năm 2023-2025, nhiệm vụ của Khoa Khoa học liên ngành tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm: đào tạo, nghiên cứu và hợp tác.

Về đào tạo, Khoa Khoa học liên ngành sẽ chuẩn hóa chất lượng và đào tạo khối kiến thức giáo dục đại cương (bao gồm học phần sinh hoạt định hướng đầu khoá); tổ chức các chương trình đào tạo liên ngành, hội nhập quốc tế; phát triển các chương trình đào tạo kỹ năng.

Đối với nghiên cứu, khoa tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ nâng cao chất lượng giáo dục đại học; tổ chức các hoạt động khoa học và công nghệ mang tính liên ngành.

Cùng với đó, Khoa Khoa học liên ngành tăng cường xây dựng mạng lưới hợp tác dựa trên sự sáng tạo, tôn trọng, tin tưởng và mục tiêu, giá trị được chia sẻ. Đồng thời, Khoa Khoa học liên ngành cũng thúc đẩy hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để phát triển các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng gắn với các lĩnh vực chuyên môn được giao.

Qua đó, Khoa góp phần nâng cao vị thế của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn nói riêng và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.