Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh là một phần không thể tách rời trong sự phát triển của Thành phố

NDO - Chiều 15/3, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình hợp tác giữa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022-2025.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Theo Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Hải Quân, việc ký kết giữa hai đơn vị trong thời gian qua đã mở ra cơ hội rất lớn cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được đóng góp cho Thành phố. Đây cũng là cơ hội cùng Thành phố thực hiện khát vọng đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm văn hóa thương mại, giáo dục, khoa học, công nghệ hàng đầu của đất nước cũng như của khu vực.

Trong năm 2022, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng và triển khai Đề án “Bồi dưỡng cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh”; Xây dựng Đề án “Quản lý và sử dụng tài sản công”; Xây dựng chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên; Hỗ trợ phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Khu đô thị đại học, gắn với định hướng là hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía đông Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, 2 đơn vị cũng hợp tác triển khai nhiều nội dung quan trọng khác trong giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trọng điểm phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh; xây dựng Mô hình không gian Fintech (công nghệ tài chính)…

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, Thành phố luôn xem Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một phần hữu cơ không thể tách rời trong sự tồn tại, phát triển của Thành phố. Và trên thực tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Thành phố.

Cũng theo đồng chí Phan Văn Mãi, trong bối cảnh, định hướng phát triển của đất nước, Thành phố phát triển dựa trên tri thức thì vai trò của giáo dục đại học nói chung, của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh rất quan trọng. Trên cơ sở các nội dung hợp tác, để thực hiện tốt cần phải xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả...

Năm 2023, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm đã triển khai trong năm 2022. Thực hiện triển khai xây dựng 8 đề án khoa học nhánh thuộc “Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế và Đại học chia sẻ”.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện các lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức, năng lực lãnh đạo, quản trị tiên tiến, ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh; tập trung nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố; phát triển các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố nói chung và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, nhất là hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo và công nghệ tài chính…