Dưới sự lãnh đạo của Ðảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà nước ta đã thể hiện quyền làm chủ của nhân dân qua Tổng tuyển cử tự do đầu tiên (6-1-1946), là biểu tượng tập trung của nền độc lập dân tộc của Việt Nam, độc lập tự chủ giao dịch với các nước Ðồng Minh có quân đội vào giải giáp quân đội của phát-xít Nhật, quét sạch bọn phản động trong Quốc dân đảng, phát triển lực lượng, nâng cao vị thế quốc tế, chuẩn bị cho Toàn quốc Kháng chiến.
Trải qua hai cuộc kháng chiến chống xâm lược kết thúc thắng lợi oanh liệt, nước ta đã hoàn toàn độc lập và thống nhất, Ðảng, Nhà nước, quân và dân ta được rèn luyện, tạo ra được sức mạnh cách mạng vượt qua mọi khó khăn, vươn tới tầm cao mới. Song chúng ta lại phải bước vào một thử thách nghiêm trọng.
Nước Mỹ thực hiện chiến lược bao vây cấm vận đối với Việt Nam với kế hoạch hậu chiến thâm độc. Tháng 10-1975, Kissinger đi châu Á rồi sang châu Âu, đến nước Áo tiết lộ rằng: "Ðối với Mỹ, kết quả lại tốt đẹp gấp bội, Việt Nam sẽ mất máu một lần nữa". (Tạp chí Ðông-Nam Á số ra ngày 3-3-1979). Tình hình quốc tế thời điểm này diễn biến không thuận lợi. Ðô đốc Zum Walt - nguyên Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ, Chủ tịch Hội đồng tình báo quốc gia; tại cuộc Hội thảo về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam ở Lubbock (Texas) (tháng 4-1999) đã phát biểu "Mặc dù Mỹ có thể đã thất bại ở Việt Nam, nhưng chiến lược chống Cộng sản của Mỹ đã được thực thi, chiến lược tổng thể này đã thành công ở Ðông Âu tự do, và Liên Xô tan rã".
Nước ta vừa ra khỏi cuộc chiến tranh 30 năm, chưa hàn gắn xong vết thương chiến tranh, lại phải đối phó với chiến tranh ở hai đầu biên giới. Song với truyền thống của một Ðảng cách mạng kiên cường đã lãnh đạo một nước nhỏ đánh thắng hai đế quốc to và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới, Ðảng, Nhà nước, quân và dân ta đã trụ vững, bảo vệ vững chắc biên giới của Tổ quốc và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hoàn thành nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.
Những khó khăn do các thế lực thù địch gây nên cùng với nước ta kéo dài quản lý kinh tế theo cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, nên đã rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội. Trước tình thế đó, Ðảng ta đã thực hiện đường lối đổi mới, độc lập tự chủ và sáng tạo, với bước đi vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh phát triển nền kinh tế nhiều thành phần, vận dụng cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, thực hiện chính sách ngoại giao đa phương, đa dạng, hội nhập khu vực và toàn cầu, chẳng những đưa nước ta thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, mà còn đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 20 năm đổi mới. Nước ta có bước phát triển nhanh, có vị trí quốc tế ngang tầm thời đại, có quan hệ bình thường với tất cả các nước lớn trên thế giới, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Ðại hội lần thứ 10 của Ðảng đã tổng kết 20 năm đổi mới, xác định con đường tiếp tục phát triển thành quả cách mạng, đẩy mạnh đổi mới toàn diện, để nhanh chóng đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kinh tế kém phát triển.
Quốc hội khóa 12 đã thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, sau 20 năm đổi mới. Quốc hội vừa họp kỳ đầu tiên thành công tốt đẹp. Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, đặc biệt là việc xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và nhân sự cấp cao của các cơ quan Nhà nước, đồng thời đề ra những định hướng lớn và xác định những nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong toàn khóa. Niềm tin của nhân dân đang tăng lên, vì những người được đưa vào điều hành bộ máy để thực hiện những ý tưởng đi vào hiện thực đã được kỳ họp của Quốc hội khóa 12 sáng suốt lựa chọn.
Bộ máy Nhà nước được sắp xếp, kiện toàn, là bộ máy năng động, có sức bật mạnh, dám làm, dám đột phá để tạo ra những chuyển biến mới đưa lại hiệu suất công tác cao, đẩy lùi tiêu cực, huy động mọi nguồn lực trong nước và nước ngoài, tận dụng được thời cơ vận hội mới, vượt qua mọi thách thức khó khăn. Ðảng ta đang đổi mới phương thức lãnh đạo Nhà nước, nhằm giữ vững định hướng chính trị, đồng thời đề cao chức năng quản lý của Nhà nước gắn liền với phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Bác Hồ đã căn dặn: Ðảng ta là một Ðảng cầm quyền, nên Ðảng phải được thường xuyên xây dựng vững mạnh trong sạch, nội bộ phải đoàn kết, đảng viên phải gương mẫu, hết lòng phục vụ nhân dân. Ðảng cầm quyền thì số đông đảng viên có chức có quyền; chức quyền thường gắn liền với danh và lợi, nên phải chống tham nhũng, quan liêu. Một quy luật phát triển của Ðảng cầm quyền là phải tiến hành phê bình và tự phê bình nghiêm túc, tập trung vào chống tham nhũng quan liêu. Phải dựa hẳn vào dân, công khai minh bạch, mới chống tham nhũng quan liêu đạt hiệu quả cao.
Kỷ niệm lần thứ 62 Quốc khánh nước ta, quân và dân cả nước vui mừng trước những thành tựu rực rỡ của đất nước và thành công tốt đẹp của kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 12 và chương trình hành động đầy hứa hẹn của bộ máy Nhà nước.
Nhà nước cách mạng Việt Nam là Nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Ðảng có kinh nghiệm 62 năm cầm quyền, nhất định đưa nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc hơn nữa trong thời gian tới.