Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai làm việc tại Điện Biên

NDO - Trong hai ngày (15 và 16/11), đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã có chuyến thăm, làm việc tại Điện Biên.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên; cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương.

Làm việc với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên vào sáng 16/11, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của Điện Biên từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, hai năm qua, Điện Biên đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ, đạt kết quả tích cực, làm động lực để tỉnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong công tác phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay Điện Biên đã kết nạp mới 2.487 đảng viên. Công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân được quan tâm; số đảng viên là trưởng thôn, bản, tổ dân phố tăng hơn 4% so với giai đoạn trước. Đề án phát triển tổ chức đảng, đảng viên được quan tâm thực hiện ở 95 xã đặc biệt khó khăn, 29 xã biên giới.

Điện Biên đạt nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ năm 2021 đến nay, tốc độ tăng trưởng GRDP của Điện Biên đạt 6,01%; 9 tháng đầu năm 2022 Điện Biên tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng 10,61%. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Điện Biên đã vươn lên, chủ động xây dựng mục tiêu, kế hoạch phát triển bằng việc tháo gỡ nút thắt về giao thông, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn về nghiên cứu, đầu tư các dự án thuộc các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như: thủy điện tĩnh năng, điện gió, phát triển đô thị, du lịch, các dự án trồng rừng, phát triển cây mắc-ca, cây dược liệu…

Đồng tình với các mục tiêu tỉnh Điện Biên đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 10,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.500 tỷ đồng vào năm 2025, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, các mục tiêu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên đặt ra là rất ý nghĩa, cần thiết, đáp ứng lòng mong mỏi của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên cần tiếp tục coi trọng, thực hiện tốt hơn mục tiêu phát triển đảng viên, xóa thôn bản trắng đảng viên; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên, cán bộ là con em đồng bào các dân tộc thiểu số. Từ nay đến năm 2024, tỉnh Điện Biên cần nỗ lực để hoàn thành dự án nâng cấp sân bay Điện Biên, hoàn thành các chương trình “mái ấm nghĩa tình”, “thắp sáng Điện Biên” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Về vấn đề an ninh-quốc phòng, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn, Điện Biên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy sự chung sức, đồng lòng từ nhân dân các dân tộc góp sức thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh và biên giới vững chắc.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Trương Thị Mai làm việc tại Điện Biên ảnh 1

Đồng chí Trương Thị Mai cùng các thành viên đoàn công tác dâng hương, viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Trước đó, chiều 15/11, đồng chí Trương Thị Mai cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ hi sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ và viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ A1.