Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thăm Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình

NDO - Tiếp tục chuyến công tác tại Quảng Bình, chiều 20/4, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Khu kinh tế Hòn La, huyện Quảng Trạch; thăm, tặng quà cho bộ đội Trung đội đảo La.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trần Tuấn Anh tặng quà cho Trung đội đảo La.
Đồng chí Trần Tuấn Anh tặng quà cho Trung đội đảo La.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình, Khu kinh tế Hòn La đang hướng tới là trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Bình với các điều kiện thuận lợi, đồng bộ về hạ tầng giao thông và là khu vực có vị trí quan trọng về an ninh-quốc phòng không chỉ của tỉnh Quảng Bình mà còn của vùng Bắc Trung Bộ.

Đây cũng là một trong hai trung tâm động lực tăng trưởng kinh tế của Quảng Bình theo quy hoạch chung của tỉnh Quảng Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế của Khu kinh tế Hòn La, nhất là việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Hòn La đến năm 2040, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Quảng Bình tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm cơ hội đầu tư.

Để phát triển hơn nữa tiềm năng của trung tâm kinh tế này, tỉnh Quảng Bình cần có những báo cáo cụ thể trình Chính phủ, Ban Kinh tế Trung ương để chỉ đạo, hỗ trợ nghiên cứu, đánh giá đầy đủ về tiềm năng trong phát triển điện gió và điện gió ngoài khơi tại Khu kinh tế Hòn La.

Dịp này, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đến thăm, động viên bộ đội Trung đội đảo La thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình; dâng hương, đặt hoa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch.