Trung Quốc và Nga ký kết thúc đàm phán biên giới

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Triệu Tinh và người đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov hôm qua đã ký hiệp định bổ sung cuối cùng về vấn đề biên giới Trung Quốc-Nga, kết thúc 40 năm đàm phán song phương giữa hai nước.

Hiệp định biên giới bổ sung Trung Quốc – Nga này đã phân định đoạn biên giới chung cuối cùng giữa hai nước ở phía đông, chiếm 2% trên tổng số 4.300 km tới hòn đảo thuộc vùng  Khabarovsk.

Ông Lavrov nói: “Chúng tôi rất vui mừng trao đổi các văn bản đã được QH phê chuẩn liên quan đến biên giới phía đông của chúng tôi. Sự kiện này chấm dứt quá trình đàm phán kéo dài 40 năm giữa hai nước”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Triệu Tinh kêu gọi những người có mặt hãy “nhớ ngày 2-6-2005 này” và nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của hiệp định này.

Bắc Kinh và Moscow ký hiệp định đầu tiên về đường biên giới vùng Viễn Đông trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng 10-2004. Ông Putin coi hiệp định này như một “bước tiến mang tính sống còn” vì đây là “lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ Nga-Trung Quốc toàn bộ đường biên giới chung đã được phân định hợp pháp”.

Có thể bạn quan tâm