Trung Quốc và Mỹ duy trì liên lạc và hợp tác

Theo Tân Hoa xã, trong cuộc điện đàm tối 28/7, theo đề xuất của phía Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về quan hệ hai nước và những vấn đề hai bên cùng quan tâm, đồng thời nhất trí giữ liên lạc và chỉ đạo giới chức hai nước duy trì trao đổi và hợp tác.
0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trên màn hình) tại cuộc họp trực tuyến ngày 18/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trên màn hình) tại cuộc họp trực tuyến ngày 18/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu rõ rằng, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, cộng đồng quốc tế mong đợi Trung Quốc và Mỹ đi đầu trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới, cũng như thúc đẩy phát triển và thịnh vượng toàn cầu. Đây là trách nhiệm của Trung Quốc và Mỹ với tư cách là hai nước lớn và hai bên cần duy trì liên lạc ở tất cả các cấp và tận dụng tốt các kênh thông tin hiện có để thúc đẩy hợp tác song phương. Lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh sự cần thiết của việc Trung Quốc và Mỹ duy trì liên lạc, trao đổi về các vấn đề quan trọng, như phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô, giữ ổn định chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, cũng như bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu...

Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, hợp tác Mỹ-Trung Quốc mang lại lợi ích không chỉ cho người dân hai nước, mà cả các nước khác. Mỹ hy vọng hai bên duy trì đường dây liên lạc cởi mở để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tránh hiểu lầm và tính toán sai. Washington sẽ làm việc với Bắc Kinh trong những vấn đề phù hợp lợi ích của hai nước, đồng thời quản lý những vấn đề khác biệt một cách hợp lý. Tổng thống Biden nhắc lại, Mỹ không thay đổi “chính sách một Trung Quốc”.