Trung Quốc và Mông Cổ ký kết nhiều văn kiện hợp tác

NDO - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, hải quan, phòng, chống sa mạc hóa...
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mông Cổ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Quang cảnh hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mông Cổ. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trước đó, chiều 28/11, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc Hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh.

Theo thông tin từ báo chí nhà nước Trung Quốc, tại cuộc Hội đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc và Mông Cổ là láng giềng quan trọng của nhau, hai nước đã chung tay phòng, chống dịch bệnh, đoàn kết tương trợ, phát huy tình hữu nghị truyền thống, hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng đi vào chiều sâu, thiết thực hơn.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc giới thiệu kết quả Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những đặc trưng của "hiện đại hóa kiểu Trung Quốc"; đồng thời bày tỏ hy vọng hai nước chung tay đoàn kết trên con đường phục hưng dân tộc và hiện đại hóa đất nước, cùng nhau liên kết và hợp tác, đóng góp cho việc thúc đẩy hình thành quan hệ quốc tế kiểu mới và xây dựng cộng đồng chung vận mệnh của nhân loại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xuất hai bên tăng cường trao đổi, giao lưu, hợp tác giữa các cấp, các ngành về quản trị đất nước và xã hội; thúc đẩy kết nối giữa các sáng kiến phát triển, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược giữa hai nước, để tiếp thêm động lực, làm sâu sắc hơn sự phát triển quan hệ song phương.

Đáng chú ý, phía Trung Quốc đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi, để sớm mở con đường kết nối mới giữa hai nước, thúc đẩy xây dựng hành lang kinh tế giữa ba nước Trung Quốc, Mông Cổ và Nga và dự án đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Trung Quốc-Nga đoạn qua Mông Cổ; đồng thời, nhất trí về chương trình "Trồng 1 tỷ cây xanh" của Mông Cổ, sẵn sàng thành lập Trung tâm hợp tác phòng, chống sa mạc hóa Trung Quốc-Mông Cổ.

Về phần mình, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chúc mừng thành công Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc và những thành tựu Trung Quốc đạt được thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, hai nước là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt, đã giúp đỡ lẫn nhau trong phòng, chống dịch Covid-19, ứng phó các thách thức toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Mông Cổ bày tỏ sẵn sàng tăng cường trao đổi chính trị giữa hai bên, tôn trọng con đường phát triển của mỗi nước; đẩy mạnh kết nối chiến lược, cùng xây dựng "Vành đai và Con đường", mở rộng và đi sâu hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, đầu tư, khoáng sản, năng lượng, cơ sở hạ tầng, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển xanh, phòng, chống sa mạc hóa; thúc đẩy xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc-Mông Cổ-Nga.

Sau Hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Mông Cổ trong thời đại mới, nhất trí hợp tác thúc đẩy xây dựng, hiện đại hóa, nỗ lực để xây dựng cộng đồng chung vận mệnh chung sống hòa bình, đoàn kết tương trợ, hợp tác cùng thắng giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường và Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Nhân đại toàn quốc (Chủ tịch Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư.