Trung Quốc và Ấn Ðộ sẽ đàm phán về biên giới

NDO -

Theo Tân Hoa xã, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Ðộ S.Mê-nôn sẽ thảo luận vấn đề biên giới tại vòng đàm phán Trung-Ấn lần thứ 16 về vấn đề này vào ngày mai (28-6) tại Thủ đô Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh: baodatviet.vn)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Ảnh: baodatviet.vn)

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, hai bên cần nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định dọc khu vực biên giới trước khi đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Bà Cao Xuân Oánh nhấn mạnh rằng, biên giới Trung-Ấn là vấn đề phức tạp, mang tính lịch sử và hai bên đang nỗ lực thu hẹp bất đồng. Trong các vòng đàm phán trước đó, hai nước đã ký kết nguyên tắc chỉ đạo chính trị trong vấn đề biên giới và đã đạt được nhận thức chung sơ bộ về khuôn khổ cho việc tìm kiếm giải pháp.

* Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu (EU) vừa tổ chức đối thoại về nhân quyền lần thứ 32 tại Quế Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu (Trung Quốc). Tại cuộc đối thoại, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lý Quân Hoa và đại diện Cơ quan đối ngoại EU G.Xa-ba-thin đã giới thiệu những tiến bộ đạt được gần đây về nhân quyền, đồng thời trao đổi quan điểm về hợp tác về nhân quyền, người thiểu số và biện pháp trừng phạt đối với tội phạm. Ðối thoại lần thứ 33 sẽ được tổ chức tại Brúc-xen (Bỉ) vào cuối năm nay.

* Roi-tơ đưa tin, ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong một vụ bạo động xảy ra sáng 26-6 tại một thị trấn ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, tây-bắc nước này. Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức chính quyền địa phương cho biết, vụ việc xảy ra tại Thổ Lỗ Phiên, cách thủ phủ U-rum-chi khoảng 280 km, khi một đám đông dùng dao tiến công các đồn cảnh sát, trụ sở chính quyền và một công trình xây dựng ở thành phố này, đồng thời phóng hỏa đốt xe cảnh sát. Vụ bạo loạn làm chín nhân viên an ninh và tám dân thường thiệt mạng, trước khi cảnh sát nổ súng và tiêu diệt 10 đối tượng gây rối. Nguyên nhân của vụ việc chưa được công bố.

* Tập đoàn Khoa học và Công nghệ hàng không vũ trụ Trung Quốc (CASC) cho biết, sẽ sử dụng các tên lửa đẩy thế hệ mới có trọng tải lớn hơn để phóng tàu vũ trụ trong giai đoạn 2011-2015, do các tên lửa hiện có không thể đáp ứng nhu cầu của trạm không gian có người sinh sống trong tương lai. Theo Phó Tổng Giám đốc CASC Viên Kiệt, các tên lửa thế hệ mới của Trung Quốc được ứng dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến, đặc biệt là các động cơ sử dụng nhiên liệu hóa lỏng không độc hại và không gây ô nhiễm, an toàn và thân thiện với môi trường.