Trung Quốc ứng phó khẩn cấp mưa lũ gây thiệt hại lớn

NDO - Trước tình trạng mưa lũ xảy ra tại một số địa phương, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Trung Quốc đã kích hoạt phương án ứng phó tình trạng khẩn cấp, phòng chống lụt bão cấp IV, để triển công tác cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân vùng lũ.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân vùng lũ. (Ảnh: people.com.cn)
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân vùng lũ. (Ảnh: people.com.cn)

Trong các ngày 3-4/7, mưa lớn xảy ra ở quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, gây thiệt hại nghiêm trọng: 15 người chết, 4 người mất tích; hơn 37.000 người, hơn 1.949ha diện tích hoa màu chịu ảnh hưởng; 138 căn nhà bị sập đổ, 221 căn nhà bị hư hại; thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến 227,8 triệu nhân dân tệ.

Ngày 5/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nước này khẩn trương điều phối, triển khai công tác ứng phó khẩn cấp tình trạng mưa lớn, lũ lụt, lũ quét, sạt lở đất ở các địa phương; dốc toàn lực cứu hộ, cứu nạn; tăng cường giám sát, đánh giá, phòng ngừa các hiện tượng thiên tai tương tự.

Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp và Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã cử tổ công tác đến thành phố Trùng Khánh để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trung Quốc cũng bố trí 320 triệu nhân dân tệ từ nguồn quỹ cứu trợ thiên tai để hỗ trợ Trùng Khánh và 15 tỉnh, thành phố khác triển khai công tác phòng, chống lụt bão, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của thiên tai.