Tỷ lệ người nhiễm HIV ở Trung Quốc đã tăng 50 lần trong mười năm qua và hai nhóm đối tượng lây nhiễm chủ yếu là mại dâm và tiêm chích ma tuý. Thông tin này vừa được Phó giám đốc Sở Y tế Bắc Kinh Lương Vạn Niên đưa ra tại cuộc họp báo công bố tình hình phòng chống HIV/ AIDS sáng nay.
Ông Lương Vạn Niên cho biết, số liệu điều tra về tình hình bệnh lây qua đường tình dục và AIDS cho thấy, tỷ lệ lây nhiễm HIV ở Trung Quốc đã tăng từ mức trung bình 0,02% năm 1995 lên 1% vào năm 2004. Cá biệt ở một số địa phương, tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm người hành nghề có liên quan đến mại dâm lên đến 10%.
Nhằm xác định nhóm người có nguy cơ lây nhiễm cao và cắt đứt nguồn lây nhiễm HIV, từ năm 2004 đến nay, thủ đô Bắc Kinh và nhiều thành phố của Trung Quốc đã thực hiện ba chiến dịch lớn bao gồm: điều trị cho những người nghiện heroin; tuyên truyền ở những nơi công cộng, kêu gọi dùng bao cao-su; lập các điểm đổi bơm kim tiêm sạch miễn phí.
Ông Dương, một chuyên gia làm công tác điều tra phòng dịch của Trung Quốc cho biết, kết quả điều tra cho thấy, lây nhiễm HIV qua đường tình dục ở Trung Quốc ngày càng tăng cao. Nhưng, có một thực tế đáng lo ngại là hầu hết những người hành nghề có liên quan đến mại dâm ở các điểm vui chơi, giải trí lại không hề biết rằng quan hệ tình dục có thể lây nhiễm bệnh tật và HIV. Cho nên, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhóm đối tượng này về HIV và việc phát bao cao-su miễn phí ở các tụ điểm có mại dâm là rất quan trọng.
Sở Y tế Bắc Kinh cũng bày tỏ lo ngại tình trạng nhiễm HIV đang tăng rất nhanh với tốc độ 40,6% mỗi năm ở thành phố này. Tính đến 31-7 năm nay, Bắc Kinh đã có 2.226 người nhiễm HIV. Riêng bảy tháng đầu năm nay có thêm 311 trường hợp bị nhiễm HIV, tăng hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo phân tích của Sở Y tế thành phố, dân bản địa Bắc Kinh chủ yếu nhiễm HIV qua con đường tiêm chích và mại dâm. Nhưng, ngoài hai nguyên nhân trên, còn có một bộ phận khá lớn người ngoại tỉnh đến Bắc Kinh bị nhiễm HIV qua con đường truyền máu.
Theo các chuyên gia, những số liệu thống kê về HIV/AIDS của Trung Quốc hiện nay vẫn chưa phản ánh đầy đủ mức độ nghiêm trọng của tình trạng lây nhiễm HIV/AIDS ở nước này. Nhiều chuyên gia nước ngoài đã cảnh báo rằng, nếu không tiến hành ngay các biện pháp ngăn chặn hữu hiệu, “quả bom HIV” ở Trung Quốc sẽ bùng nổ trong tương lai gần và gây hậu quả nghiêm trọng.