Bắt đầu từ tháng bảy tới, Trung Quốc sẽ cấm bán nội tạng người nhằm làm trong sạch ngành công nghiệp cấy ghép.
Quy định mới này do Bộ Y tế Trung Quốc ban hành, yêu cầu người hiến tạng phải trình giấy phép và việc cấy ghép chỉ được thực hiện tại các bệnh viện chuyên khoa. Quy định này được ban hành sau khi có một số trường hợp người nước ngoài đến Trung Quốc ghép tạng bị chết.
Tân Hoa xã đưa tin, theo ước tính, có hơn hai triệu người Trung Quốc cần được ghép tạng mỗi năm, nhưng chỉ có khoảng 20 nghìn ca được thực hiện do thiếu nội tạng.
Những người tình nguyện hiến tạng thấp hơn nhiều so với nhu cầu do phong tục nước này không cho cắt bỏ nội tạng trước khi mai táng.
Bộ Y tế cho biết, quy định tạm thời cấm mua bán nội tạng nhằm bảo vệ sức khỏe bệnh nhân.
Theo quy định sắp ban hành, bệnh viện sẽ bị thu hồi giấy phép nếu bệnh nhân không thể sống được vài năm sau khi được cấy ghép nội tạng.
Nhóm phẫu thuật cũng cần tham khảo ý kiến ủy ban đạo đức và tính hợp pháp của nội tạng được xác nhận trước khi tiến hành cấy ghép.
Phóng viên BBC cho biết, các biện pháp nói trên không thể giải quyết được tình trạng thiếu hụt nội tạng nghiêm trọng hiện nay và nhiều người sẽ phải lén lút mua bán tạng.
(Theo BBC)