Số liệu thống kê cho thấy, sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã tăng nhanh trong tháng bảy vừa qua so với năm ngoái.
Cục Thống kê quốc gia cho biết, sản lượng công nghiệp nước này đã tăng 16,7% với sự tăng trưởng mạnh mẽ của các sản phẩm như than đá, quặng sắt và thép.
Mặc dù mức tăng trưởng này thấp hơn so với tháng sáu (19,5%), nhưng các nhà phân tích vẫn dự đoán sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những tháng tới.
Các nhà phân tích nói, sự tăng trưởng chậm lại cho thấy các biện pháp nhằm kiềm chế sự tăng trưởng kinh tế quá nóng của Trung Quốc đã bắt đầu có kết quả.
Nhà kinh tế học Prakash Sakpal của hãng ING Barings nói: Có một số dấu hiệu cho thấy các chính sách thắt chặt tiền tệ của ngân hàng trung ương thực hiện trong những tháng qua đang mang lại hiệu quả.
Để kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế quá nóng và ngăn chặn lạm phát, ngân hàng trung ương Trung Quốc đã đưa ra một loạt các biện pháp, trong đó có việc nâng lãi suất trong tháng tư.
Nhà kinh tế Huang Yiping của tập đoàn Citigroup nói: Rõ ràng là kết quả nói trên là rất đáng khích lệ.
Do Trung Quốc tăng trưởng kinh tế rất mạnh, nước này đang phải ráo riết tìm kiếm nguồn nguyên liệu và nhiên liệu.
Trung Quốc, nước tiêu thụ xăng dầu lớn thứ hai thế giới, có mức tăng sản lượng xăng dầu trong tháng bảy là 1,9% so với năm ngoái. Trong khi đó, sản lượng thép đã tăng lên 22,5% và sản lượng quặng sắt tăng lên 33,7%.
Trung Quốc cũng là nước tiêu thụ lớn nhất thế giới về các sản phẩm thép, đồng, nhôm, xi măng, quặng sắt và kẽm.
Trong một báo cáo độc lập hôm nay, Ngân hàng Thế giới đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2006.
Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 10,4% trong năm nay, cao hơn mức dự đoán trước đây là 9,5%.
Cục Thống kê cho biết, doanh thu bán lẻ của Trung Quốc đã tăng 13,7% trong tháng bảy so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu là do thu nhập của người dân tăng lên.
Các nhà phân tích nói, Trung Quốc đang hy vọng rằng mức chi cho các mặt hàng tiêu dùng nội địa tăng lên có thể làm giảm sự lệ thuộc vào đầu tư nước ngoài trong phát triển kinh tế.