Trung Quốc phát hiện mộ bà của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng

Sau hơn một năm khai quật và nghiên cứu, các nhà khảo cổ học ở Trung Quốc vừa đưa ra kết luận: ngôi mộ nằm gần khu lăng mộ của Tần Thủy Hoàng ở tỉnh Sơn Tây chính là mộ bà của vị Hoàng đế Trung Hoa đầu tiên này.

Mộ bà của Hoàng đế Tần Thủy Hoàng là ngôi mộ cổ lớn thứ hai được khai quật ở Trung Quốc. Ngôi mộ nằm bên dưới khu ký túc xá mới của Trường Kinh doanh Tây An hiện nay, trên diện tích rộng 17,3 ha, cách khu lăng mộ của Tần Thủy Hoàng khoảng 30 km về phía tây nam. Ngôi mộ có lẽ được xây dựng theo lệnh của Tần Thủy Hoàng, sau khi bà ông qua đời lúc ông 20 tuổi. Được biết bà có ảnh hưởng chính trị rất lớn với Tần Thủy Hoàng.

Bên trong ngôi mộ, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hai cỗ xe sáu ngựa kéo (chỉ các hoàng đế và hoàng hậu thời nhà Tần sử dụng); một số ấn, triện tượng trưng cho các hoàng hậu, hoàng thái hậu và hoàng tử; những mảnh tiền xu thời Tần, lọ hoa bằng đất sét mầu xám, nồi đun bằng đất sét mầu đỏ; những mảnh vỡ các vật trang trí, thờ cúng, đồ gốm và những mảnh đồng. Ngôi mộ này đã trải qua vài lần bị cháy, bị cướp.

Khu lăng mộ chứa đầy những điều thần bí của Tần Thủy Hoàng vẫn chưa được khai quật, do giới khảo cổ lo ngại những kỹ thuật hiện đại không thể bảo tồn khu di tích quý giá này. Tương truyền, lăng mộ Tần Thủy Hoàng được xây dựng theo mô hình cung điện của ông, với những dòng sông thủy ngân và trần nhà khảm ngọc trai, kim cương (tượng trưng cho các vì sao và mặt trời). Vị Hoàng đế Trung Hoa đầu tiên trị vì ngai vàng từ năm 246 trước Công nguyên đến khi qua đời năm 210 trước Công nguyên, nổi tiếng với việc thống nhất sơn hà, xây dựng Vạn Lý Trường Thành và tiêu chuẩn hóa tiền tệ, văn bản viết tay.

Có thể bạn quan tâm