Trung Quốc phản đối thêm lệnh trừng phạt Iran

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ (ảnh: AFP)
Đại sứ Trung Quốc tại LHQ (ảnh: AFP)

Ông Zhang nói “Những nỗ lực nhằm đàm phán ngoại giao về vấn đề hạt nhân của Iran cần có thêm thời gian và sự kiên nhẫn”.

Ông cũng nói thêm rằng vẫn còn thời gian cho những cố gắng hàn gắn những khác biệt và tìm một giải pháp thông qua các nỗ lực ngoại giao.

Lời phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại LHQ được đưa ra vài ngày sau khi Iran đã quá hạn chót hôm 31-12 mà Mỹ đưa ra nhằm đáp lại tích cực đề nghị đàm phán về chương trình làm giàu uranium của nước này.

Các nhà lãnh đạo Iran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ nhằm các mục đích sản xuất năng lượng. Nhưng Mỹ và phương Tây lo sợ Iran đang cố gắng phát triển vũ khí hạt nhân.

Trước đó, HĐBA LHQ đã kêu gọi Iran ngừng làm giàu uranium và đưa ra ba loạt các biện pháp trừng phạt do không thực hiện yêu cầu giảm các hoạt động sản xuất hạt nhân. Mỹ và một số nước phương Tây nói đã đến lúc thực hiện loạt trừng phạt thứ tư nhưng Nga và Trung Quốc hiện đều từ chối ý định này.

Trung Quốc hiện là Chủ tịch luân phiên của HĐBA tháng giêng.

Theo các nhà ngoại giao tại LHQ, các quan chức cấp cao từ châu Âu, Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ gặp nhau vào cuối tháng này để trao đổi quan điểm chung quanh vấn đề này.

Các báo cáo gần đây cho biết họ đang xem xét các biện pháp trừng phạt, trọng tâm nhằm vào những người và các công ty liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran.

Các nhà phân tích nhận định muốn chế tạo được một quả bom nguyên tử, Iran cần từ 18 tháng đến ba năm. Trên cở sở đó, các nhà ngoại giao nói sẽ mất vài tuần thậm chí mất vài tháng để đạt được một thoả thuận tại LHQ.

Tuy nhiên, có khả năng Mỹ và một số nước phương Tây sẽ nhanh chóng tự đưa ra các biện pháp trừng phạt mới.

THU TRANG (theo BBC và Reuters)

Có thể bạn quan tâm