Những đứa trẻ bị bắt cóc hầu hết mới 2-3 tuổi và là con của những người lao động ngoại tỉnh.
Các em bị đưa đến các tỉnh xa như Vân Nam, Tứ Xuyên, Phúc Kiến… để bán với giá từ 130 đến 3.800 USD.
Năm em đã được giải cứu và 13 nghi can đã bị bắt.
Cảnh sát vẫn chưa xác định được tổng cộng đã có bao nhiêu em bé bị bắt cóc, chỉ biết, hiện tượng này bắt đầu xuất hiện từ tháng 9-2008.
Bắt cóc trẻ em vẫn là một vấn nạn ở Trung Quốc, bất chấp chính phủ đã có nhiều nỗ lực ngăn chặn.
Vấn nạn này xuất phát từ chính sách sinh đẻ có kế hoạch ban hành năm 1971, theo đó nhiều cặp vợ chồng chỉ được sinh một con.
Nhiều gia đình Trung Quốc rất khát con trai - bằng chứng là bọn bắt cóc đã bỏ lại một bé gái.
Nhiều cơ sở sản xuất cũng mua bán phụ nữ và trẻ em để bóc lột sức lao động.
Năm ngoái, chính phủ Trung Quốc đã phát động một chiến dịch chống bóc lột lao động trẻ em sau khi phát hiện hàng trăm em nhỏ bị cưỡng bức làm việc trong các lò gạch và mỏ than ở tỉnh Thiểm Tây.