Trước mắt, sáu trường đại học thuộc quyền quản lý của Bộ Giáo dục được tuyển 12 nghìn sinh viên cho chương trình này.
Để được đào tạo miễn phí, sinh viên phải cam kết sẽ về dạy học ở các trường tiểu học hoặc trung học ít nhất 10 năm sau khi tốt nghiệp, trong đó hai năm đầu phải về dạy học ở các trường ở nông thôn. “Những yêu cầu này cũng không làm cho sinh viên nhụt chí. Ở trường tôi, sáu sinh viên phải cạnh tranh để giành một suất đào tạo miễn phí,” Yang Chen, giảng viên ĐH Sư phạm Trung Quốc ở TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nói. Tỷ lệ này ở trường ĐH Sư phạm Trung Quốc ở Thượng Hải là một chọi 37.
Nếu thành công, chương trình này sẽ được mở rộng ra nhiều trường trên khắp cả nước, ông Wang Xuming, người phát ngôn của Bộ Giáo dục, cho biết. Những sinh viên bỏ cuộc giữa chừng sẽ phải hoàn lại phí đào tạo. Được biết, học phí bình quân ở Trung Quốc là 10 nghìn tệ/năm (tương đương 20 triệu đồng/năm).
“Chính sách mới cho thấy Chính phủ đang nỗ lực giải quyết sự mất cân bằng về nguồn lực giáo dục giữa nông thôn và thành thị để đem lại một nền giáo dục công bằng hơn cho người dân cả nước,” ông Wang Xuming nói.
Trước năm 1990, Trung Quốc hoàn toàn miễn phí đào tạo đại học đối với ngành sư phạm. Việc khôi phục lại chính sách này nhằm khuyến khích việc học tập của sinh viên nông thôn cũng như sinh viên miền trung và miền tây. Ở ĐH Tây nam, tỉnh Trùng Khánh, 68% sinh viên đăng ký để được đào tạo miễn phí là sinh viên nông thôn. Ở ĐH Sư phạm Bắc Kinh, số sinh viên nông thôn đăng ký chương trình này chiếm 54%.