Trung Quốc: Lương của công nhân trong ngành độc quyền gấp ba lần mức trung bình cả nước

Mức thu nhập ngoài lương của công nhân trong những ngành này với mức thu nhập ngoài lương trung bình của công nhân trên toàn quốc cũng cao gấp 10 lần.

Tại một diễn đàn gần đây về quản lý lương, Thứ trưởng Bộ Lao động và An sinh xã hội Trung Quốc Bu Zhengfa nói: Thu nhập ngày càng cao hơn nhiều so với sự đóng góp của các cán bộ công nhân viên trong các ngành Nhà nước độc quyền kiểm soát.

Thứ trưởng Bu Zhengfa nêu một thí dụ về thu nhập của một công nhân trong một công ty điện đô thị. Mức lương tháng của công nhân này đạt xấp xỉ 6.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 750 USD), nhưng thu nhập hàng năm của anh ta có thể lên tới 150 nghìn nhân dân tệ (khoảng 18.750 USD) bao gồm lương và các khoản tiền thưởng, trợ cấp và quỹ tích lũy nhà cửa. Mức thu nhập này cao gấp 10 lần mức trung bình của công nhân trên cả nước.

Thứ trưởng Bu Zhengfa thừa nhận, mức lương cao của các công ty độc quyền, hầu hết là những công ty nhà nước, đã trở thành vấn đề bức xúc nhất trong hệ thống phân phối thu nhập

Cuộc phỏng vấn do Nhân Dân Nhật báo tiến hành tại hai trường đại học hàng đầu ở Thượng Hải cho thấy nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học muốn làm việc trong các ngành thuốc lá, viễn thông và xăng dầu, cho dù làm bất cứ công việc gì.

Tờ Nhân Dân Nhật báo dẫn lời một sinh viên mới tốt nghiệp đại học có họ là Wang vừa ký hợp đồng làm việc cho một công ty viễn thông, nói rằng: “Với mức lương cao và việc làm được bảo đảm, tôi cảm thấy yên tâm làm việc trong các ngành do Nhà nước độc quyền kiểm soát”.

Sinh viên Wang hy vọng nhận được mức lương 4.000 nhân dân tệ/tháng (khoảng 500 USD/tháng), trong khi mức lương hàng tháng của các bạn đồng niên của Wang đạt trung bình 2000 nhân dân tệ/tháng (tương đương 250 USD) trong hai năm qua.

Giáo sư Wang Zeke giảng dạy tại Đại học Zhongshan danh tiếng ở Quảng Đông cho rằng: “Việc thiếu các quy định nghiêm ngặt là nguyên nhân chính dẫn tới việc các công ty độc quyền kiếm lợi nhuận quá cao”. Ông kiến nghị Chính phủ Trung Quốc đẩy nhanh việc xóa bỏ độc quyền và tiến hành các biện pháp khẩn cấp để hạn chế lợi nhuận của các ngành độc quyền.

Chính phủ Trung Quốc đã ngừng đánh thuế vào khoản lợi nhuận của các công ty nhà nước từ năm 1992 để khuyến khích các doanh nghiệp này phát triển. Với các chính sách ưu đãi khác cùng với quyền của công ty này được sử dụng tài sản do Nhà nước sở hữu, hầu hết các công ty nhà nước đã tăng vị thế độc quyền của mình trong những ngành tương ứng và kiếm được lợi nhuận ngày càng tăng trong những năm gần đây.

Chính quyền trung ương đã bắt đầu tiến hành các biện pháp kiểm soát mức lương trần trong các công ty độc quyền. Một số công ty tài chính và viễn thông bị thúc giục hạn chế mức lương trả cho người lao động.

 Ông Su Hainan, giám đốc Vụ nghiên cứu về tiền lương thuộc Bộ Lao động và An sinh xã hội nói rằng các bộ liên quan đang xem xét việc tăng mức đánh thế đối với công ty nhà nước có sử dụng tỷ lệ lớn tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.

Có thể bạn quan tâm