Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết, Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng sự phát triển của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc. 50 năm qua, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc đã phát triển từ không đến có, nhỏ đến lớn, từng bước đạt được những thành tựu mang tính đột phá. Đặc biệt Trung Quốc đã phóng thành công hai tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 5 và Thần Châu 6, thực hiện mơ ước ngàn đời của dân tộc Trung Hoa là bay vào vũ trụ.
Ông Ôn Gia Bảo kêu gọi các chuyên gia Trung Quốc hãy kết hợp giữa lý tưởng của cá nhân với nhu cầu của đất nước, thực hiện sứ mệnh cao cả của ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc.
Trước đó Trung Quốc công bố sách trắng “Hoạt động hàng không vũ trụ Trung Quốc năm 2006”, nhấn mạnh, trong năm năm tới, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh tốc độ phát triển về mặt kỹ thuật của ngành hàng không vũ trụ, đồng thời tuân thủ “Tuyên bố hợp tác khoảng không vũ trụ quốc tế”, thúc đẩy sự hợp tác khoảng không vũ trụ quốc tế song phương và đa phương.
Tại buổi lễ công bố sách trắng, Giám đốc Cục Hàng không vũ trụ nhà nước Trung Quốc Tôn Lai Yến cho biết, Trung Quốc hiện đã trở thành nước thứ ba trên thế giới tự triển khai chương trình vũ trụ có người lái. Trung Quốc đang triển khai nghiên cứu chương trình thăm dò mặt Trăng.
“Trong 5 năm tới, Trung Quốc sẽ thực hiện các chương trình khoa học kỹ thuật khoảng không vũ trụ quan trọng như phóng tàu vũ trụ có người lái lên khoảng không, thăm dò mặt Trăng cùng tên lửa đẩy đời mới, xây dựng hệ thống vệ tinh quan trắc lâu dài đối với trái đất, xây dựng hệ thống thông tin phát thanh vệ tinh hoàn thiện và hệ thống định vị toàn cầu và đưa vào ứng dụng trong khu vực…”, ông Tôn Lai Yên nói.
Theo ông Tôn Lai Yến, Trung Quốc sẽ nghiên cứu và chế tạo tên lửa đẩy tính năng cao, không độc hại, không gây ô nhiễm môi trường; tiếp tục chương trình phóng tàu vũ trụ có người điều khiển và bước ra khoảng không, đồng thời thử nghiệm ghép nối tàu vũ trụ với nhau và nghiên cứu tài nguyên trên mặt Trăng.
Ông Tôn cho biết, mục tiêu quan trọng phát triển ngành hàng không vũ trụ của Trung Quốc là phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, kỹ thuật ứng dụng điều khiển từ xa bằng vệ tinh của Trung Quốc đã phát huy vai trò quan trọng trong lĩnh vực khảo sát tài nguyên lãnh thổ, xây dựng sinh thái và bảo vệ môi trường.
Ngành hàng không vũ trụ của Trung Quốc trong 50 năm qua phát triển theo từng giai đoạn 10 năm. Trong thập kỷ 50 của thế kỷ 20, Trung Quốc thực hiện chính sách “hai tên lửa một vệ tinh”. Mục tiêu của Trung Quốc trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước là đưa người lên vũ trụ, tuy nhiên phải đến năm 2003, Trung Quốc mới thực hiện được “giấc mơ bay vào vũ trụ” của mình. Hiện nay Trung Quốc nêu mục tiêu nghiên cứu tài nguyên mặt Trăng trong những năm đầu của thế kỷ 21.