Ngân hàng trung ương Trung Quốc hôm nay thông báo tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ (NDT) đã được điều chỉnh ở mức 8,11 NDT đổi 1 USD. Quyết định này có hiệu lực từ 19h cùng ngày.
Trong suốt một thập kỷ qua, tỷ giá giữa đồng NDT và đồng USD luôn được giữ ở mức 8,24-8,28NDT/1USD. Các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ cho rằng, tỷ giá này là bất hợp lý và coi đây là nguyên nhân dẫn đến thâm hụt thương mại song phương giữa Mỹ và Trung Quốc. Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, tăng giá đồng NDT sẽ giúp làm “nguội” nền kinh tế quá nóng và giảm sức ép lạm phát của Trung Quốc.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết sự điều chỉnh tỷ giá trên đánh dấu sự khởi đầu của một cơ chế tỷ giá linh hoạt hơn, đồng thời giảm bớt sự mất cân đối thương mại và kích cầu. Tỷ giá mới của đồng nhân dân tệ sẽ giúp cho chính sách tiền tệ của Trung Quốc độc lập hơn.
Theo Ngân hàng trung ương Trung Quốc, sự dao động cho phép giữa đồng NDT với USD là 0,3%. Tỷ giá hối đoái với các đồng tiền khác sẽ được xác định sau đó, để ấn định giỏ tiền tệ mới.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài Chính Mỹ John Snow nói: “Tôi hoan nghênh thông báo ngày hôm nay của Trung Quốc là lựa chọn một cơ chế tỷ giá linh hoạt hơn. Việc cải cách cơ chế giá của Trung Quốc có ý nghĩa quan trọng cho cả nước này và hệ thống tài chính quốc tế”.