Trung Quốc:  4000 quan tham bỏ trốn, thất thoát 50 tỷ USD

Trung Quốc:  4000 quan tham bỏ trốn, thất thoát 50 tỷ USD

Một điều tra của Bộ Thương mại Trung Quốc vừa công bố cho biết, nước này hiện có khoảng 4000 tội phạm kinh tế là quan chức, nhân viên nhà nước tham nhũng chạy trốn ra nước ngoài, mang theo 50 tỷ USD. Nhưng, số tội phạm bị dẫn độ về nước và số tài sản thu hồi được rất nhỏ.

Một trong những vấn đề nổi cộm nhất trong công tác chống tham nhũng của Trung Quốc hiện nay là hầu như không dẫn độ được các quan tham bỏ trốn ra nước ngoài.

Thống kê cho biết, trong năm năm qua, các cơ quan luật pháp của Trung Quốc mới bắt và dẫn độ được 71 người.

Giáo sư Chư Hòe Thực, Viện Luật, Đại Học Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, việc dẫn độ tội phạm kinh tế và thu hồi số tiền bị tham nhũng chỉ có thể thực hiện bằng hai cách. Thứ nhất, thực hiện theo điều ước quốc tế về dẫn độ tội phạm. Thứ hai, theo hiệp định hỗ trợ hợp tác tư pháp quốc tế.

Tuy nhiên, hiện nay, trừ một số nước châu Âu, Nam Mỹ ký kết hiệp định dẫn độ đa phương, mới có một số nước khác ký kết hiệp định dẫn độ song phương. Trung Quốc cũng mới chỉ ký hiệp định dẫn độ tội phạm song phương với khoảng 20 nước. Còn khoảng 170 quốc gia chưa ký kết hiệp định này với Trung Quốc.

Trong khi đó, tội phạm kinh tế Trung Quốc thường bỏ trốn đến các nước Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, là những nước chưa có hiệp định dẫn độ song phương với Trung Quốc. Cho nên, việc truy bắt tội phạm kinh tế trốn ra nước ngoài, thu hồi tài sản nhà nước của Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn.

 Các chuyên gia chỉ ra rằng, khó khăn trong việc dẫn độ quan chức tham nhũng bỏ trốn chính là nguyên nhân khiến Trung Quốc và nhiều nước chưa đạt được thỏa thuận, nhận thức chung trong lĩnh vực tư pháp. Đồng thời, tham nhũng ngày càng nghiêm trọng là do cơ chế quản lý của Trung Quốc chưa hoàn thiện, còn quá nhiều kẽ hở, khiến tội phạm dễ lợi dụng.

 Chẳng hạn, Tống Văn ái, viên chức cấp thấp của một cơ quan tín dụng ở Bắc Kinh, quản lý 140 triệu NDT, cũng có thể rút ruột ngân sách nhà nước tới 100 triệu NDT mới bị phát hiện.  Tòa án Nhân Dân thành phố Bắc Kinh vừa tuyên án tử hình tên tội phạm này. Các chuyên gia chỉ ra rằng, để khắc phục tình trạng quan chức, nhân viên cơ quan nhà nước tham nhũng bỏ trốn, cùng với việc chống tội phạm kinh tế, Trung Quốc phải cải cách mạnh mẽ cơ chế quản lý kinh tế để ngăn ngừa tham nhũng.

Tại Hội nghị luật pháp quốc tế lần thứ 22, do Trung Quốc đăng cai, tổ chức ở Bắc Kinh và Thượng Hải tới đây, Trung Quốc sẽ coi hợp tác quốc tế chống tham nhũng là một vấn đề trọng tâm. Đại biểu 52 nước tham dự hội nghị này sẽ thảo luận về phương hướng và các biện pháp hợp tác quốc tế chống tham nhũng.

Có thể bạn quan tâm