Một báo được công bố ngày hôm qua cho biết, đến năm 2020, khoảng 30 triệu đàn ông đến tuổi lập gia đình ở Trung Quốc khó tìm được vợ.
Theo báo cáo của Ủy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ giới tính trẻ em sinh năm 2005 tại Trung Quốc là 118 bé trai và 100 bé gái so với năm 2000 là 110 bé trai và 100 bé gái.
Một số khu vực miền nam Trung Quốc như Quảng Đông và Hải Nam có tỷ lệ: 130 bé trai và 100 bé gái.
Tỷ lệ này tại thủ đô Bắc Kinh là 109 bé trai và 100 bé gái trong 11 tháng năm 2006.
Phó giám đốc Viên nghiên cứu thuộc Hội phụ nữ Trung Quốc Liu Bohong nói: “Tình trạng phân biệt nữ giới vẫn còn tồn tại là nguyên nhân chính gây ra sự mất cân bằng giới tính tại Trung Quốc”.
Nhiều cặp vợ chồng, theo truyền thống thích con trai hơn con gái và họ chỉ được phép có một con nên chọn cách phá thai khi biết thai nhi là gái. Do đó nhiều địa phương cấm siêu âm thai nhi để ngăn chặn tình trạng trên.
Bà Liu cho biết, sự mất cân bằng giới tính không liên quan đến chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc. Theo bà đây là kết quả của quan niệm trong văn hóa Trung Quốc là đàn ông tài giỏi hơn phụ nữ.
Báo cáo dự báo đến năm 2020, đàn ông Trung Quốc đến tuổi lập gia đình khó có thể tìm được bạn đời, đặc biệt là người có thu nhập và trình độ học vấn thấp.
Nhằm ngăn chặn tình trạng mất cân bằng giới tính gia tăng, Trung Quốc mở chiến dịch “chăm sóc bé gái” trên toàn quốc từ năm 2000 để tuyên truyền rằng nam và nữ đều bình đẳng. Chính phủ Trung Quốc cũng thưởng tiền cho các gia đình ở nông thôn chỉ có con gái. Nhưng các chính sách trên vẫn chưa đạt được hiệu quả mong muốn.
Các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc vẫn còn cả quãng đường dài trước khi phụ nữ có thể được hưởng các nguồn xã hội và các cơ hội giống như nam giới.
(Theo Tân Hoa xã, BBC)