Trục vớt tàu chở hơn 1.000 tấn dầu DO bị chìm ở Thái Bình trong tối 9/9

NDO - Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cho biết: công tác triển khai ứng cứu tàu Hà An 01 chở 1.077 tấn dầu DO bị chìm trên luồng Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đang được xúc tiến khẩn trương.
0:00 / 0:00
0:00
Vị trí tàu chở dầu Hà An 01 bị chìm nằm cách đất liền gần 10 km. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cung cấp)
Vị trí tàu chở dầu Hà An 01 bị chìm nằm cách đất liền gần 10 km. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cung cấp)

Cụ thể, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình gửi công văn hỏa tốc vào ngày 8/9, đề nghị Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cử lực lượng và phương tiện về địa phương xử lý sự cố chìm tàu chở dầu, đến thời điểm 9 giờ sáng nay, 7 cán bộ thuộc Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu miền bắc đã có mặt tại địa bàn.

Cùng với đó, Trung tâm này vận chuyển 500m phao quây dầu và thiết bị bơm hút dầu xuống hiện trường đánh giá, sẵn sàng xử lý sự cố tràn dầu và cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, hiện tại không xảy ra hiện tượng dầu loang và tràn dầu.

Hiện tại, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình chủ trì, phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hải Hà, Cảng vụ Hàng Hải và chủ tàu đưa phương tiện ra khu vực tàu bị nạn để làm công tác cảnh giới, cảnh báo và thuê thợ lặn kiểm tra, theo dõi tình trạng thực tế của tàu Hà An 01.

Theo kế hoạch, chủ tàu đã liên hệ với Công ty trách nhiệm hữu hạn Trục vớt, tìm kiếm cứu hộ biển An Phát (tỉnh Quảng Ninh) để trục vớt tàu chìm vào tối 9/9.

Ngoài vụ việc tàu chở hơn 1.000 tấn dầu DO bị chìm, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình cho biết: trên vùng biển Thái Bình, hiện có thêm tàu cá TB-90899-TS của ngư dân Nguyễn Văn Xô, trú tại xã Thụy Hải (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) bị chìm tại tọa độ 20 độ 32’ Vĩ Bắc, 106 độ 35’ Kinh Đông, trên tàu có 3 lao động.

Theo thông tin mới nhất, các lao động trên tàu cá được ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Trong ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân xã Thụy Hải sẽ chỉ đạo tàu thuyền của ngư dân phối hợp giúp chủ tàu trục vớt và lai dắt vào bờ.