Trồng rừng ngập mặn tại Khánh Hòa

NDO -

Hưởng ứng Chương trình “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 12/12, tại huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ ra quân trồng cây rừng ngập mặn ứng phó biến đổi khí hậu.

Các lực lượng tham gia trồng cây đước tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VĨNH THÀNH)
Các lực lượng tham gia trồng cây đước tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VĨNH THÀNH)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành kêu gọi các cơ quan đoàn thể, chính quyền tỉnh Khánh Hòa cùng nhau có những hành động thiết thực, tham gia trồng cây, bảo vệ rừng, góp phần quan trọng vào việc ứng phó biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái... 

Trồng rừng ngập mặn tại Khánh Hòa -0

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu cho biết, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh với mục tiêu trồng 12,11 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh Khánh Hòa “xanh, sạch, đẹp”.

Dịp này, Báo Tài nguyên - Môi trường tặng tỉnh Khánh Hòa 2.000 cây đước trồng tại các khu bãi bồi ven biển. Sau lễ phát động, các đại biểu tham gia trồng 300 cây đước tại khu vực đầm Thủy Triều thuộc địa phận xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm.