NDĐT – Phiên toà phúc thẩm diễn ra tại Sơn La hôm nay đã y án tử hình đối với bảy bị cáo trong đường dây sản xuất và buôn bán ma tuý, đứng đầu là Trịnh Nguyên Thuỷ. Các bị cáo khác là Đặng Văn Ấu, Vũ Hồng Điệp, Phạm Xuân Thơ, Phạm Khắc Hùng, Lê Văn Tình, Nguyễn Trung Hiếu. Các bị cáo này trước đó đã bị toà sơ thẩm tuyên phạt tử hình.
Sau ba ngày xét xử, Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên phạt mười bị cáo với tội danh: Sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép ma túy. TAND tối cao vẫn giữ nguyên mức án của TAND tỉnh Sơn La trong phiên tòa xét xử sơ thẩm trước đó. Điểm khác biệt duy nhất trong phiên xét xử phúc thẩm là: TAND tối cao đã tuyên trả lại số tiền 39.950.000 thu tại nhà bị cáo Nghiêm Đình Bồng và giữ lại để thi hành án.
Hình phạt và mức phạt cụ thể đối với từng bị cáo như sau:
Trịnh Nguyên Thủy bị tuyên phạt tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy, phạt tiền 500 triệu đồng;
Đặng Văn Ấu - tử hình về tội sản xuất trái phép chất ma túy, phạt tiền 500 triệu đồng;
Vũ Hồng Điệp - tử hình về tội mua bán trái phép ma túy, phạt tiền 350 triệu đồng; Nghiêm Đình Bồng – tù chung thân, trả lại số tiền 39.950.000 đồng trong tổng số 50 triệu đồng thu tại nhà của bị cáo giữ lại để thi hành án;
Phạm Xuân Thơ - tử hình, phạt tiền 20 triệu đồng; Ngô Thanh Soái – tù chung thân, phạt tiền 10 triệu đồng;
Phạm Khắc Hùng - tử hình, phạt tiền 10 triệu đồng;
Nguyễn Quang Thuận – tù chung thân, phạt tiền 15 triệu đồng; Lê Văn Tình - tử hình, phạt tiền 500 triệu đồng;
Nguyễn Trung Hiếu - tử hình, phạt 20 triệu đồng.